28/09/2019 - 10:54

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019 

(CT)- Sáng 27-9, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), sơ kết công tác 9 tháng, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2019.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận cuộc họp. 

9 tháng qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố đã thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước nghiêm túc, có hiệu quả. Các cấp ủy đảng tập trung chuẩn bị các điều kiện để đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện hoàn thành rà soát, bổ sung (lần thứ 3) quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 1.603 đảng viên (đạt hơn 76% kế hoạch năm). Lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá. Thu ngân sách được 8.199 tỉ đồng, đạt 72,87% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường được tăng cường. Thành phố có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia; không có dịch bệnh lớn xảy ra; giải quyết việc làm cho 70.670 lao động, đạt 140,5% kế hoạch năm. Hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin, xuất bản bám sát định hướng tuyên truyền, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý: Trong quý IV, các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức đúng thực chất. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiến hành xây dựng văn kiện đại hội; lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp chạy chức, chạy quyền; quan tâm giải quyết tốt kiến nghị của cử tri.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để đề ra giải pháp cụ thể phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019. UBND thành phố chuẩn bị tốt nội dung để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quết 45 của Bộ Chính trị và đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, các công trình tái định cư. Tiếp tục có giải pháp thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tiến hành rà soát, kiên quyết thu hồi những dự án do nhà đầu tư thiếu năng lực thực hiện. Các cấp, các ngành, địa phương có giải pháp hỗ trợ nhân dân nuôi heo, tái đàn sau dịch tả heo châu Phi để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán; phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Thực hiện các công trình, thủ tục để công nhận xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ) đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 11-2019 và huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai đạt chuẩn nông thôn mới vào dịp 30-4 và 19-5 năm 2020 để thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi; có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

* Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ 18.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe thông báo công tác cán bộ, báo cáo công tác kiểm tra - giám sát và công tác tài chính Đảng 9 tháng năm 2019; thảo luận tình hình công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đông chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy đề ra.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết