27/08/2021 - 19:45

Tập trung phòng, chống COVID-19 

Tiếp nhận 24.000 liều vaccine AstraZeneca

(CT) - Ngày 27-8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, thành phố vừa nhận 24.000 liều vaccine AstraZeneca. Trước đó, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6.

Vacccine ưu tiên tiêm người trên 65 tuổi. Ảnh: H.HOA​

Vaccine phân bổ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch phù hợp với quy mô dân số của từng địa phương, ưu tiên cho địa phương có số ca COVID-19 cao, nhiều ổ dịch, khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Vaccine Pfizer ưu tiên tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến hạn tiêm; người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền, người trên 65 tuổi.

Thứ tự ưu tiên tiêm vaccine đợt này như sau: Người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền, người trên 65 tuổi; các đối tượng sinh sống trong vùng dịch, khu vực phong tỏa, khu vực cách ly y tế  nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch chưa được tiêm và các đối tượng đủ thời gian tiêm mũi thứ hai theo quy định; người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu (bao gồm shipper), người cung cấp dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu; các tiểu thương chợ truyền thống, chợ nhỏ lẻ tự phát... Các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu; các chức sắc, chức việc các tôn giáo; phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần, bà mẹ đang cho con bú và các đối tượng khác theo quy định.

H.HOA

Các khu cách ly tập trung đã tiếp nhận và cách ly 8.322 công dân

(CT) - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, toàn thành phố đã khảo sát khả năng thành lập được 75 khu cách ly tập trung. Hiện nay, có 46 khu đi vào hoạt động và 29 khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận công dân. Gần hai tháng qua, các khu cách ly tập trung đã tiếp nhận và cách ly 8.322 công dân; trong đó, hoàn thành cách ly 4.561 công dân.

Thời gian qua, Bộ CHQS thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quy trình tiếp nhận, quản lý các khu cách ly chặt chẽ, thống nhất; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát việc tổ chức hoạt động các cơ sở cách ly tập trung. Ðồng thời, chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải khu vực xung quanh và trong các cơ sở cách ly tập trung sạch sẽ, thông thoáng… Bộ CHQS thành phố phối hợp với Sở Y tế thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các quận, huyện tổ chức hoạt động các cơ sở cách ly tập trung theo thẩm quyền quản lý.

PHẠM TRUNG

Cái Răng: Dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ đường số 31 và một đoạn đường Bùi Quang Trinh, khu dân cư 586

(CT) - Ngày 27-8-2021, Chủ tịch UBND quận Cái Răng Nguyễn Quốc Cường ký Quyết định 2883/QÐ-UBND về việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ đường số 31 và một đoạn đường Bùi Quang Trinh, khu dân cư 586, khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ.

Theo đó, dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại Quyết định 2672/QÐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND quận Cái Răng đối với toàn bộ đường số 31; một đoạn đường số 8 Bùi Quang Trinh: G9-59, G9-60, G9-61, G9-62, G9-63, G9-64, G9-65 và 06 ki ốt gần chợ 586  không có số nhà; kể từ 15 giờ 30 phút ngày 27-8-2021.

Yêu cầu người dân trong khu vực dỡ phong tỏa của phường Phú Thứ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ÐỒNG TÂM

Ô Môn - bình thủy: Triển khai kế hoạch xét nghiệm cộng đồng

(CT) - Ngày 27-8, Ban Chỉ huy phòng, chống COVID-19 quận Ô Môn triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm cộng đồng nhằm kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Quận Ô Môn dự kiến sẽ tổ chức 3 đợt xét nghiệm, gồm: đợt 1 (từ ngày 27 đến ngày 29-8), đợt 2 (từ ngày 30-8 đến ngày 1-9) và đợt 3 (từ ngày 3 đến ngày 5-9) tại 7 phường, tất cả các khu vực.

Ðể thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chống dịch trong thời gian dài, quận Ô Môn đã xây dựng nguyên tắc xác định mức độ nguy hiểm theo phạm vi khu vực trong cộng đồng, đánh giá trên số F0 phát hiện mới trong vòng 14 ngày. Theo đó, quận xác định khu vực ít nguy cơ, khu vực nguy cơ, khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy cơ rất cao. Ở từng mức độ, ngành Y tế sẽ thực hiện các phương án xét nghiệm khác nhau.

Quận Ô Môn có 31.220 hộ và 128.585 nhân khẩu. Trong đợt xét nghiệm cộng đồng này, dự kiến quận sẽ thực hiện 20.524 xét nghiệm nhanh.

UBND quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng COVID-19 cho người dân sinh sống trên địa bàn quận. Qua đó nhằm quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”; mở rộng “vùng xanh” đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch.

Từ ngày 19 đến 24-8-2021, quận Bình Thủy đã bố trí 48 đội, với 288 người tham gia lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở 8 phường trên địa bàn quận. Tính đến 15 giờ ngày 24-8-2021, tổng số hộ lấy mẫu (mẫu gộp) là 2.327 hộ, tổng số người lấy mẫu 6.102 người. Toàn quận có 5 khu cách ly tập trung, tính đến ngày 24-8-2021, đang thực hiện cách ly 402 công dân.

CHẤN HƯNG-XUÂN ÐÀO

►Quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

(CT) - Ngày 24-8, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3498/UBND-KGVX về việc quản lý, xử lý chất thải y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ðồng thời, đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Quyết định số 3455/QÐ-BCÐQG ngày 5-8-2020 về việc ban hành hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND thành phố giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, bảo đảm quản lý chặt chẽ, không làm phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

PV

 

Chia sẻ bài viết