01/10/2009 - 07:37

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 9

* Bão số 9 làm 48 người chết, mất tích, 81 người bị thương, sập trôi 5.796 nhà dân, 14.167 ha lúa hư hại
* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chia buồn sâu sắc các gia đình có người bị mất do bão số 9 gây ra
* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi điện thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9
* Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão số 9


Sáng 30-9, tại Trụ sở Chính phủ, mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương báo cáo nhanh về công tác đối phó với cơn bão số 9 (có tên gọi quốc tế là Ketsana).

Theo báo cáo, do ảnh hưởng trực tiếp của báo số 9, từ đêm 7 đến 4 giờ sáng 30-9, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Đáng chú ý ở thành phố Huế có tới 70% diện tích bị ngập lụt, trong đó các phường như: Thuận Lợi, Xuân Phú, An Đông, Hương Sơn, Phú Hiệp ngập 100% diện tích với độ sâu từ 0,3 đến 1,5 m. Tại Đà Nẵng ngập toàn bộ 66 xã...

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố miền Trung và Bắc Tây Nguyên đã cơ bản thu hoạch xong phần lớn diện tích lúa đã chín trước khi bão đổ bộ vào đất liền; thông báo, hướng dẫn cho 46.509 tàu thuyền với 193.622 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động di chuyền phòng tránh; hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 40.659 tàu thuyền vào nơi neo đậu. Các địa phương trên đã di dời trên 104.000 hộ với gần 400.000 dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên do mưa rất to, bão lớn, các tỉnh, thành phố Miền Trung và Bắc Tây Nguyên đã bị thiệt hại rất nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến sáng 30/9, bão số 9 đã làm 38 người chết, 10 người mất tích, 81 người bị thương, sập trôi 5.796 nhà, tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng 163.011 nhà, bị ngập 125.320 nhà, 215 phòng học bị hư hỏng, 12.269 trạm y tế, trụ sở UBND xã, phương, các công trình công cộng bị hư hỏng, 14.167 ha lúa và 7.443 ha ngô, mía bị dập đổ, 4.522 ha các loại hoa màu khác bị ngập, hư hai, 21.416 ha cây công nghiệp bị hư hại... Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, trong đó có đèo Lò Xo trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 7 (17 vị trí sạt lở), Quốc lộ 45 (30 vị trí sạt lở), Quốc lộ 15 nhiều đoạn tràn, cầu ngập sâu từ 1,5 đến 6 m.186 công trình thuỷ lợi nhỏ, đập bị vỡ, hư hỏng, 66.550 m đê, kè, kênh mương bị trôi, hư hỏng, 116 tàu thuyền bị chìm, bị lật, 1.602 ao cá, tôm bị ngập, hư hại. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiều hệ thống điện trong khu vực bị bão đã hư hỏng, gặp sự cố về điện, trong đó đường dây 500 Kv Đà Nẵng- Hà Tĩnh (2 mạch) bị sự cố từ 21 giờ ngày 28/9 đã được khôi phục mạch 1 hồi 16 giờ 40 ngày 29-9, đường dây 500 Kv Di Linh- Tân Định, đường dây 220 KV Khánh Hòa- Huế và Plây cu- Quy Nhơn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ, các đại biểu dự phiên họp tháng 9 tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành cùng với các tỉnh, thành phố miền Trung và Bắc Tây Nguyên phải quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung Công điện khẩn số 1822/CĐ-TTg ngày 30-9 của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục hậu quả bão lũ. Thủ tướng nhấn mạnh: Phải tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 9, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại.

Ngay giờ giải lao buổi sáng 30-9 của phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và Bắc Tây Nguyên.

* Được tin cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, ngày 30-9, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi điện thăm hỏi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Trung ương, các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi đến các gia đình bị nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc các gia đình có người thân bị mất, mong các gia đình vượt lên đau thương và khó khăn để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; giữ vững an ninh trật tự xã hội; phòng chống dịch bệnh; chăm lo giúp đỡ nhau sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, kinh doanh. Tuyệt đối không để dân dói; sớm ổn định việc học tập của học sinh, sinh viên; bảo đảm nguồn điện, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt.

Tình hình bão, lũ và những thiên tai khác vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành cần chủ động có kế hoạch phòng, chống hiệu quả.

* Ngày 29-9, được tin cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đang công tác tại nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện thăm hỏi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

* Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 (bão Ketsana) gây ra đối với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, ngày 30-9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi các tỉnh, thành Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cần tổ chức các hoạt động quyên góp thích hợp (tiền, hàng) để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Trên cơ sở nguồn vận động được, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phân phối và trực tiếp chuyển sự ủng hộ của các địa phương trong cả nước tới nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 9.

Đợt vận động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 9 khắc phục hậu quả thiên tai kéo dài đến hết tháng 10-2009 tại địa chỉ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Số 82, Nguyễn Du, Hà Nội) hoặc cơ quan đại diện phía Nam (số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP Hồ Chí Minh); tài khoản số 124 02 02 005 348 (VNĐ) tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai (813 đường Giải phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội)...

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết