21/09/2017 - 06:59

Tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

(CT)- Ngày 20-9-2017, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Khối DN tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các DN; các cấp ủy lãnh đạo các DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đạt kế hoạch năm 2017; tiếp tục nắm bắt khó khăn, vướng mắc về hoạt động SXKD của các DN để tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có chủ trương, biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để DN phát triển SXKD. Trong công tác xây dựng đảng cần quan tâm phát triển đảng viên và chú trọng đảm bảo chất lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát,  phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác dân vận, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.

9 tháng qua, Đảng ủy Khối DN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc cùng với lãnh đạo DN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đề ra các kế hoạch, chương trình cụ thể, nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả. Khoảng 50% DN tăng trưởng đạt từ 70% kế hoạch năm trở lên. Đảng ủy Khối quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo các đoàn thể trong DN hoạt động tốt…

THANH THY

Chia sẻ bài viết