27/06/2022 - 18:56

Tập huấn công tác tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ và thực hiện Cuộc vận động của Mặt trận 

(CT) - Ngày 27-6-2022, tại TP Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN phối hợp với Bộ Tài chính, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (Cuộc vận động).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQVN; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố… Lãnh đạo TP Cần Thơ dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, quận, huyện; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và xã, phường.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu cho biết: Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP, năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP. Nghị định này kế thừa những nội dung, phương thức cơ bản trong vận động, bổ sung các quy định, thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền hàng đảm bảo chặt chẽ; làm rõ vai trò chủ trì của Mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Qua 6 năm thực hiện Cuộc vận động góp phần nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động còn có những hạn chế, cần tiếp tục bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện giai đoạn 2021-2025…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đã phát biểu chào mừng hội nghị và thông tin sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực; việc thực hiện công tác tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ và Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Hội nghị là dịp để các tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới...

Đồng chí Trần Việt Trường (bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Trường (bên trái) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung trọng tâm và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 93/2021/NĐ-CP; quán triệt Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN về triển khai thực hiện Cuộc vận động; quán triệt một số nội dung cơ bản Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và hướng dẫn MTTQVN thực hiện xây dựng đô thị văn minh; tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết