17/10/2025 - 15:25

Tạo điều kiện cho tất cả các thành phần trong xã hội tham gia chuyển đổi năng lượng xanh 

(CTO) - Ngày 17-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình” (Diễn đàn). Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: CTV

Diễn đàn tập trung phổ biến các nội dung mới của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9; đồng thời thông tin kết quả triển khai các chương trình hành động của Bộ Công Thương trong hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ, tổ chức kiểm toán năng lượng và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cộng đồng… 

Thông qua các chương trình hành động cụ thể, hiện cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn trong các ngành, như xi măng, thép, dệt may, chế biến thực phẩm… đã cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, từng bước tối ưu hóa sản xuất và giảm chi phí vận hành.

Cùng với đó, các chương trình, như: “Giờ Trái đất”, “Gia đình tiết kiệm điện” và chương trình “Dán nhãn năng lượng”… đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm điện trong cộng đồng.

Đến nay, cả nước đã có hơn 9.500 hộ dân lắp đặt điện mặt trời áp mái, có hơn 1.200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và hơn 5.000 người quản lý, kiểm toán viên năng lượng được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là giải pháp cấp bách giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ môi trường.

Do đó, Diễn đàn không chỉ thảo luận các giải pháp triển khai hiệu quả trong thực tế, mà còn là dịp để Bộ Công Thương lắng nghe ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp, qua đó sẽ hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện cho mọi thành phần trong xã hội cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, hiệu quả và bền vững, góp phần để Việt Nam hướng đến mục tiêu hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết