Tại phiên họp ngày 28-2-2025, Bộ Chính trị có chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập từ năm học 2025-2026. Chủ trương của Bộ Chính trị không chỉ mang lại niềm vui đối với học sinh, phụ huynh cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và tạo cơ hội phát triển đồng đều trong học sinh.
Giảm gánh nặng với phụ huynh, học sinh
Năm học 2024-2025, Trường THCS Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều) có 699 học sinh, trong đó có trên 22% học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Khi được biết Bộ Chính trị có chủ trương miễn 100% học phí cho học sinh, không chỉ gia đình học sinh mà tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường rất vui mừng. Bởi vì chủ trương này khi đi vào thực tế sẽ giúp giảm gánh nặng trong cuộc sống đối với các gia đình khó khăn; học sinh an tâm đến trường, đảm bảo kiến thức chương trình học. Em Lương Ngọc Diệp, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Trần Hưng Đạo, chia sẻ: “Em rất mừng khi nghe thông tin học sinh được miễn học phí, vì giúp gia đình em tiết kiệm được khoản tiền để mua dụng cụ học tập, em cố gắng học tập, thi tốt để đậu vào lớp 10 công lập”. Gia đình em Lương Ngọc Diệp thuộc diện khó khăn, đang ở nhà thuê tại quận Ninh Kiều; mẹ là thợ may, ba làm bảo vệ. Với thu nhập hằng tháng của gia đình, ba mẹ của Diệp chắt chiu chi tiêu mới đảm bảo đủ lo cho Diệp và người em đang học lớp 4.

Giờ học của cô trò Trường THCS Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều).
Tương tự, gia đình của em Hà Minh Ngọc, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Trần Hưng Đạo, cũng thuộc diện khó khăn ở phường An Phú, quận Ninh Kiều. Gia đình có 3 thành viên gồm Ngọc, anh trai (đang học đại học năm cuối ở TP Hồ Chí Minh) và mẹ làm nghề thợ may. Hai năm trước, ba Ngọc mất vì tai nạn giao thông, mọi gánh nặng chi phí ăn, học của 2 anh em đều oằn trên vai của mẹ. Để chia sẻ gánh nặng với mẹ, anh trai của Ngọc vừa đi học, vừa đi làm để lo chi phí học tập… Dù cuộc sống khó khăn nhưng suốt nhiều năm học qua, Ngọc luôn đạt học sinh giỏi, xuất sắc. Em Hà Minh Ngọc bộc bạch: “Với thông tin về việc năm học tới sẽ được miễn học phí, em và mẹ rất vui vì có thể sử dụng nguồn này vào việc khác như mua dụng cụ học tập, sách. Đó cũng sẽ là động lực, hỗ trợ cho em tiếp tục cố gắng học tốt hơn”.
Tại Trường Mầm non Long Tuyền (quận Bình Thủy), năm học 2024-2025 có 215 trẻ từ 25 tháng đến 5 tuổi, trong đó có khoảng 5% trẻ thuộc hoàn cảnh khó khăn, phần lớn sống cùng ông bà. Theo cô Hồ Thị Kim Khuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Tuyền, thông tin miễn 100% học phí cho tất cả học sinh, trẻ mầm non vào năm học tới sẽ giúp huynh thêm phấn khởi, an tâm đưa cháu đến trường. “Chủ trương này khi được thực hiện sẽ hỗ trợ rất lớn cho trường trong thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non. Tiến tới đây phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi”, cô Hồ Thị Kim Khuyên chia sẻ.
Tiếp tục chung tay lo học sinh khó khăn
Năm học 2024-2025, TP Cần Thơ có khoảng 249.400 trẻ em, học sinh, học viên các cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên). Thành phố thực hiện mức thu học phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ; với mức thu học phí được chia làm 2 khu vực: quận và huyện. Ở quận, học phí cấp mầm non là 71.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THCS là 65.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THPT là 75.000 đồng/tháng/học sinh. Ở huyện, học phí cấp mầm non là 32.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THCS là 33.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THPT là 43.000 đồng/tháng/học sinh. Thành phố thực hiện miễn học phí đối với trẻ em 5 tuổi quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Học sinh tiểu học thuộc đối tượng không phải đóng học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
Theo cán bộ quản lý, giáo viên các trường, mức đóng học phí hiện tại không phải quá cao nhưng với những gia đình khó khăn, có đông con đi học, ít nhiều cũng là gánh nặng chi phí. Dù vậy, ở mỗi địa phương, các trường ở TP Cần Thơ, công tác chăm lo cho học sinh khó khăn luôn được quan tâm duy trì. Theo cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, nhiều năm qua, trừ những học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn nằm trong chế độ chính sách miễn giảm học phí của nhà nước, vào đầu năm học mới, nhà trường định hướng từ Chi bộ, hội đồng sư phạm, công đoàn trường để có kế hoạch đỡ đầu học sinh khó khăn. Giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp thống kê các em học sinh khó khăn để có thể thực hiện xã hội hóa, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập… để đảm bảo 100% học sinh an tâm đến trường. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận cho biết: “Năm học tới, mặc dù học sinh được miễn 100% học phí, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì công tác vận động xã hội hóa để hỗ trợ chi phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua sắm dụng cụ học tập, an tâm đến trường và gia đình đỡ lo hơn”.
Theo thầy Trần Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Thới An Đông, quận Bình Thủy, đối với học sinh vùng ven thành phố như Thới An Đông, chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn, khi triển khai thực hiện sẽ góp phần quan trọng giúp phụ huynh an tâm lo cho con ăn học. Sau thời gian học trên lớp, học sinh không phải lo phụ giúp gia đình để kiếm sống, lo chi phí học tập mà dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Trường THCS Thới An Đông có 830 học sinh. Trừ những trường hợp nghèo, cận nghèo, trường vẫn còn khoảng 5% học sinh thuộc diện khó khăn, như phải ở với ông bà do ba mẹ làm ăn xa, mồ côi cha hoặc mẹ... Thầy Trần Thanh Sơn cho biết: Nhiều năm qua, nhà trường luôn tranh thủ vận động nhiều nguồn khác nhau từ hội khuyến học, nhà hảo tâm… để chăm lo học sinh khó khăn vào mỗi đầu năm học mới. Công tác này, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì thực hiện, nhằm giúp các em học sinh có điều kiện đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Bài, ảnh: B. KIÊN