26/09/2015 - 16:13

Tăng trưởng kinh tế đang tốt hơn

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên mức 6,5% năm 2015 và 66% cho năm 2016. Theo ADB, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được cải thiện nhờ vào một loạt yếu tố, đặc biệt là khu vực sản xuất công nghiệp tăng mạnh, chi tiêu tiêu dùng cũng tăng và ổn định kinh tế vĩ mô được cải thiện. ADB cũng nhận định lạm phát sẽ tăng đến 2% so với cùng kỳ năm trước tại thời điểm tháng 12-2015 do cầu trong nước tăng, tăng trưởng tín dụng và tăng cung tiền, tác động của điều chỉnh tỷ giá… Tuy nhiên, dự báo lạm phát trung bình cả năm đã được ABD điều chỉnh giảm xuống còn 0,9%. Lạm phát thấp, cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt. Song, bên cạnh những tích cực thì ADB nêu cảnh báo nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với thách thức vĩ mô gia tăng. Đặc biệt sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc (đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam) sẽ ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như nông nghiệp, dầu hỏa có thể giảm.

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm cả nước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2014 và cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Sản xuất phát triển kéo theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN) cũng khởi sắc hơn. Trong 9 tháng, cả nước có 68.347 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 420.932 tỉ đồng, tăng 28% về số lượng và tăng 31% về vốn so với một năm trước, cải thiện đáng kể so với mức tăng của cùng kỳ năm 2014. Cả nước có 12.848 DN ngừng hoạt động nay quay trở lại thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ. Thị thường bán lẻ cũng khởi sắc hơn, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 10,2% so với cùng kỳ. Tổng Cục thống kê cũng vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2015 tiếp tục giảm 0,21% so với tháng trước, bằng mức của cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên CPI tháng 9 giảm so với tháng trước đó trong vòng 10 năm qua. Tính đến cuối tháng 9-2015, CPI chỉ mới tăng 0,4% so với tháng 12-2014. Việc CPI cả nước giảm do hai đầu tàu kinh tế cả nước (TPHCM và Hà Nội) công bố chỉ số CPI giảm (TPHCM giảm 0,1%, Hà Nội giảm 0,47% so với tháng trước đó)… Dù chỉ số CPI giảm nhưng nhiều ý kiến nhận định, nguy cơ giảm phát của Việt Nam sẽ khó xảy ra, do mức độ ổn định của nền kinh tế đã tốt hơn, số DN quay trở lại hoạt động tăng, số DN thành lập mới cũng tăng…

Tổng Cục thống kê cũng vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh quý III/2015 với khoảng 4.028 DN đại diện cho 63 tỉnh, thành cả nước tham gia. Số DN phản hồi đạt tỷ lệ trên 80%. Các DN phản hồi có 85,6% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của DN tốt lên và ổn định trong quý IV/2015. Về đơn đặt hàng, có đến 80,2% DN khẳng định quý III/2015 số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên và giữ ổn định so với quý II; 87,3% DN dự báo đơn hàng mới quý IV tăng hơn so với quý III. Những ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới trong quý IV là: ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học, ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác… Chỉ có 14,4% DN dự báo sản xuất kinh doanh quý IV khó hơn quý III. Có 89,7% DN có vốn đầu tư nước ngoài, 84,2% DN khu vực ngoài nhà nước và 82,1% DN nhà nước nhận định lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ tốt và ổn định hơn quý III…

Có thể thấy, những dự báo lạc quan về sự phát triển và ổn định của nền kinh tế các tháng cuối năm sẽ tạo thêm động lực cho DN sản xuất kinh doanh. Cuối năm cũng là mùa cao điểm của DN sản xuất kinh doanh, do vậy, cùng với diễn biến cầu thị trường, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng ổn định, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ sáng sủa hơn. Đồng thời, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết