15/05/2026 - 20:02

Tăng cường xã hội hóa để nâng chất các sự kiện điểm nhấn về văn hóa, thể thao và du lịch 

(CTO) - Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ về một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: KIỀU MAI

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành các thể chế phù hợp với thực tế trong các lĩnh vực mà ngành phụ trách. Rà soát đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khẩn trương sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Khi sắp xếp phải bố trí đúng chuyên môn, sở trường để cán bộ phát huy; đồng thời mạnh dạn điều chuyển các vị trí không phát huy được.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu cần chủ động, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức các sự kiện lễ hội. Phát huy tính chuyên nghiệp, mở rộng các kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách, các sự kiện lễ hội. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để nâng chất các sự kiện, thu hút du khách, nhất là trong công nghiệp văn hóa, du lịch. Khẩn trương khảo sát và đánh giá lại toàn bộ hệ thống di tích để có định hướng nâng cấp, bảo tồn phù hợp; xây dựng Đề án nâng chất Đoàn Nghệ thuật Khmer và có cơ chế, chính sách thu hút, giữ chân nghệ sĩ. Nâng tầm, nâng chất các chương trình nghệ thuật, đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ phục vụ du khách vào buổi tối. Đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, tăng chỉ số khách lưu trú dài ngày, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, tăng cường liên kết với các địa phương...

Du khách tham quan Đền thờ Vua Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: KIỀU MAI

Từ nay đến cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung nguồn lực tổ chức các sự kiện lễ hội: hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19-8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9; Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 và chương trình Chào năm mới 2027; hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe Ngo năm 2026; đường hoa nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Mùi 2027.

Du khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Ảnh: KIỀU MAI

Trong 4 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là chuỗi hoạt động Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026; chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026; hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4; Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hoạt động, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố vẫn còn một số khó khăn: công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau hợp nhất còn chậm; kinh phí tổ chức hoạt động ngày lễ, kỷ niệm còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các di tích lịch sử văn hoá đang xuống cấp; trụ sở hoạt động và các kho lưu trữ của Thư viện thành phố xuống cấp; việc duy trì Đoàn Nghệ thuật Khmer còn nhiều khó khăn; kinh phí hoạt động thể thao sau hợp nhất chưa đảm bảo nhu cầu thực tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất gỡ khó về nhân sự, kinh phí trong quản lý và hoạt động ở các cơ sở trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; cơ chế đặc thù cho Đoàn Nghệ thuật Khmer; quan tâm bố trí kinh phí phù hợp cho các hoạt động trọng điểm, nhất là các lễ hội, sự kiện quy mô lớn, có tính lan tỏa cao; bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu tôn tạo các di tích đang xuống cấp.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết