17/07/2009 - 07:22

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 16-7, tại Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban NVNONN) Nguyễn Thanh Sơn và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội), Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban NVNONN và Giáo hội, giai đoạn 2009 - 2012. Theo đó, Ủy ban NVNONN và Giáo hội tích cực, chủ động phối hợp, tham gia vào các hoạt động vận động người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện công tác phật sự đối với người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; mở rộng quan hệ, hoạt động của Giáo hội sang các nước có đông kiều bào sinh sống, góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín của Giáo hội trên thế giới.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong việc tổ chức các chuyến hoằng dương phật pháp ở nước ngoài nhân các dịp lễ Phật đản, Vu Lan...; tổ chức các Đại lễ cầu siêu, Trai đàn chẩn tế cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc..., cho những nạn nhân chiến tranh và mời đông đảo kiều bào, bà con phật tử đến dự. Hai bên cũng phối hợp giúp đỡ các Hội Phật tử, Hội người Việt Nam yêu đạo Phật... ở nước ngoài; hỗ trợ xây chùa Việt Nam tại các nước; nắm tình hình bà con phật tử, cơ sở thờ tự Phật giáo, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của bà con kiều bào ở nước ngoài để giúp hoạch định chính sách về vấn đề này.

Chia sẻ bài viết