02/01/2020 - 21:13

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

(CT)- Sáng 2-1, Đoàn Công tác của Trung ương, gồm các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTƯĐ), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm Trưởng Đoàn Công tác; Trần Quốc Cường, UVTƯĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Công tác và đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ để công bố kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại thành phố.

Đồng chí Lê Minh Trí,  Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Minh Trí,  Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Quốc Trung, UVTƯĐ, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND và các sở, ngành, địa phương của thành phố.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Công tác Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương TP Cần Thơ đã thảo luận về ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại TP Cần Thơ thời gian qua.

Báo cáo của Đoàn Công tác cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ xác định công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói riêng là nhiệm vụ quan trọng. BTV Thành ủy đã lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm vào quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, trong chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Thành ủy đều có nội dung kiểm tra, giám sát công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lồng ghép với kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm. BTV Thành ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm… Nhờ vậy, thành phố đã hạn chế được các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết