30/01/2020 - 20:26

Tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh, kiềm chế tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

(CT)- Sáng 30-1-2020, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp giao ban, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, các cấp, các ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý theo đúng phương châm đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thành phố chăm lo Tết chu đáo cho gia đình chính sách, người có công với nước, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân đón Tết. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt chương trình Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo tại Cần Thơ; trao tặng quà của Chủ tịch nước cho 9.897 người có công với cách mạng…

Công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng, phong phú, ý nghĩa thiết thực;  cảnh quan đường phố được trang trí nghệ thuật tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Thông tin liên lạc, hoạt động giao thông vận tải thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định. Lực lượng công an - quân sự phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra canh gác. Từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ (tăng 3 vụ so với Tết năm 2019), xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, chết 2 người; xảy ra 1 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 600 triệu đồng…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng lơ là, thiếu tập trung của cán bộ, công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, trong đó có viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an phối hợp nắm chặt tình hình, làm tốt công tác quản lý các đối tượng, kiềm chế tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết