12/09/2010 - 08:36

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT:

Tăng cường công tác dân vận trong sự nghiệp xây dựng đất nước

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2010); Đại hội thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận của Đảng và biểu dương điển hình “dân vận khéo”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng Ban Dân vận Trung ương và những người làm công tác dân vận nhân lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; biểu dương thành tích xuất sắc của những người làm công tác dân vận, điển hình làm “Dân vận khéo” trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong khó khăn, thử thách, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã vận động nhân dân đoàn kết phấn đấu cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, cập bến bờ vinh quang. Đạt được những thành tựu đó có những đóng góp không nhỏ của những người làm công tác dân vận. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, còn những yếu kém cần được khắc phục kịp thời. Đời sống một bộ phận nhân dân còn nghèo, trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Công tác dân vận còn có những hạn chế, yếu kém, vẫn còn nơi này, nơi khác có những bức xúc của người dân chậm được giải quyết. Đại bộ phận cán bộ dân vận năng nổ, tích cực, nhưng có những người còn xem thường công tác dân vận... Bên cạnh những kết quả, bài học kinh nghiệm tốt trong công tác dân vận cần phát huy, cần nghiêm khắc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để sửa chữa, khắc phục.

Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định lấy dân làm gốc, bởi vậy dù ở đâu và bất cứ lúc nào cũng phải chú trọng công tác dân vận. Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn quan tâm tới công tác dân vận và đã thực hiện rất hiệu quả... Từ khi có Đảng, công tác dân vận đã được đưa lên một tầm cao mới. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, công tác dân vận không những giảm nhẹ mà càng phải được tăng cường, bởi sức mạnh của công tác dân vận, công tác tuyên truyền vận động là vô cùng to lớn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Muốn giữ vững chế độ, thành quả của cách mạng thì phải làm tốt công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng phải nắm vững ngọn cờ công tác dân vận, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác này. Các cấp chính quyền cần đặc biệt chú trọng tới công tác dân vận bởi mọi quyết định hàng ngày của chính quyền các cấp đều liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm người dân. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận trước khi ban hành các quyết định để người dân hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bộ đội, công an đều phải làm công tác dân vận. Công an phải gần dân, hiểu dân, phải yêu dân, tin dân thì dân mới tin, yêu. Mỗi người dân cũng phải làm công tác dân vận, tích cực tham gia vận động mọi người trong gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật, nhắc nhở bà con làng xóm làm theo. Nếu mỗi người dân đều làm dân vận theo khả năng của mình, như vậy Đảng ta sẽ trường tồn, thành quả cách mạng sẽ mãi trường tồn.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng trong 80 năm qua và nhấn mạnh: “80 năm qua, công tác dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, luôn tạo ra sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Những thành tích đó đã góp phần giúp cho Đảng ta tập hợp được sức mạnh của nhân dân để vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thành tích đó, có một phần đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ...”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “... thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong hệ thống dân vận đều gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động khác của các tổ chức như: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Thi đua lao động giỏi”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Qua 2 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động và các điển hình ‘Dân vận khéo” đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp đối với công tác dân vận của Đảng. Phong trào đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết