07/09/2009 - 09:43

Tân Chủ tịch Quốc hội Moldova chủ trương sáp nhập với Roumanie

(TTXVN)- Trả lời phỏng vấn Truyền hình Moldova ngày 5-9, tân Chủ tịch Quốc hội Moldova, ông Mihai Ghimpu, người sắp tới có khả năng kiêm cả chức quyền tổng thống nước này, đã công khai tuyên bố ủng hộ chủ trương để Moldova sáp nhập với Roumanie.

Ngày 2-9, quyền Tổng thống Moldova kiêm Chủ tịch Đảng Cộng sản Moldova (CPM), ông Vladimir Voronin tuyên bố sẽ từ chức tổng thống vào tuần tới. Trong trường hợp đó, ông Ghimpu sẽ đảm nhiệm luôn chức vụ này theo quy định của Hiến pháp cho đến khi Quốc hội bầu được tổng thống mới. Dư luận Moldova đánh giá tuyên bố trên đây của ông Ghimpu đang góp phần gây chia rẽ “Liên minh vì liên kết châu Âu” (AEI) cầm quyền trong bối cảnh CPM chuyển sang đối lập. Và, với 53/101 ghế tại Quốc hội, AEI khó hội đủ 61 phiếu ủng hộ cần thiết để bầu tổng thống mới. Trong trường hợp đó, Moldova sẽ lại phải tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào đầu năm 2010 do trong năm nay, nước này đã hai lần bầu cử - bầu Quốc hội thường kỳ ngày 5-4 và bầu Quốc hội trước thời hạn ngày 29-7 vừa qua.

Chia sẻ bài viết