03/09/2008 - 20:53

Tạm biệt tóc rối

Tóc uốn dễ rối hơn tóc suông. Ảnh: Chinadaily 

Điều đó có thể sớm trở thành hiện thực sau khi các nhà hóa học Đức tuyên bố đã “gỡ rối” được bí ẩn của tình trạng tóc rối dẫn đến khó chải. Sử dụng kính hiển vi điện tử, nhóm chuyên gia Đại học Bayreuth đã phân tích một cách chi tiết những gì xảy ra với các sợi tóc khi chúng tương tác với nhau. Nói cách khác là khi nào tóc bện rối vào nhau và khi nào thì không. Nghiên cứu này có thể mở đường cho việc phát triển dầu gội, dầu xả và những mỹ phẩm cải tiến nhằm giúp phục hồi tóc hư tổn.

Với công nghệ phân tích tóc tự mình phát minh, các chuyên gia phát hiện tóc trở nên rối bời và khó chải chủ yếu do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, sự tổn hại (cơ học) lên bề mặt tóc tạo nên những lớp vảy nhô ra vuông góc với những sợi tóc khác. Khi các sợi tóc lướt qua nhau, những vảy này tạo ra nhiều ma sát hơn so với sợi tóc mượt, khiến mái tóc dễ bị rối và khó chải hơn. Để làm mượt tóc, các chuyên gia cho rằng dầu xả nên chứa hoạt chất có tác dụng “san bằng” những lớp vảy trên tóc để chúng ít tạo ra ma sát.

Thứ hai, sự thay đổi về mặt hóa học xảy ra khi tóc tương tác với nhau. Khi đó, điện tích âm tích tụ trên bề mặt sợi tóc, tạo ra lực đẩy giữa các sợi tóc. Lực đẩy này cũng tạo ra ma sát, làm tóc trở nên xơ cứng và khó chải. Để giải quyết vấn đề này, dầu xả nên được bổ sung thành phần polymer mang điện tích dương nhằm trung hòa với điện tích âm trên bề mặt sợi tóc để tạo cảm giác mượt mà cho tóc. Ngoài sự tương tác giữa các sợi tóc, các yếu tố bên ngoài như độ ẩm, lượng nước trong tóc, độ dày của tóc cũng ảnh hưởng đến sự mềm mượt của mái tóc.

SONG NGỌC (Theo Chinaview)

Chia sẻ bài viết