22/11/2018 - 20:20

Sức sống mới ở Trung Hưng 

Được công nhận Xã văn hóa vào năm 2009; năm 2016 đạt chuẩn Xã nông thôn mới, năm 2017 đạt danh hiệu Xã văn hóa nông thôn mới; mới đây, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ được khen thưởng tại Liên hoan Các mô hình văn hóa tiêu biểu TP Cần Thơ năm 2018.


Tuyến đường chính của xã Trung Hưng rợp sắc hoa hoàng yến và các loại cây xanh. Ảnh: LỆ THU

Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, xã có diện tích rộng, dân số đông, 95% dân số theo Phật giáo Hòa Hảo; kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, người dân vẫn giữ nếp sống đậm bản sắc cộng đồng truyền thống. Nhân dân đồng lòng trong các hoạt động từ thiện xã hội, cùng địa phương xây dựng hạ tầng giao thông, nhà tình thương, hỗ trợ người nghèo, khó khăn, xe từ thiện… Chỉ tính riêng trong năm 2018, nhân dân đóng góp gần 1,2 tỉ đồng thực hiện 6 công trình giao thông, gồm: 3 tuyến lộ bê tông dài 1.830m, 2 cầu bê tông và 4,6km đèn đường chiếu sáng.

Tiêu biểu, ở ấp Thạnh Quới 1, bà con cùng xây mới cầu Rạch Ruộng, dài 33m, rộng 4m, kinh phí 347 triệu đồng và nâng cấp tuyến lộ 3 Tháng 2, dài 600m, kinh phí 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Tấn Bé, Trưởng ấp Thạnh Quới 1, chia sẻ: “Khi ấp vận động, bà con đều ủng hộ và hai công trình được thực hiện bằng kinh phí và ngày công do nhân dân đóng góp. Hiện giờ, toàn ấp không còn cầu ván, các tuyến đường chính đều được bê tông hóa, chỉ còn một số hẻm nhánh nhỏ ấp dự định nâng cấp vào năm 2019”. Ở ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, ấp Thạnh Phú 1 cũng thực hiện cầu đường bằng hình thức tương tự, góp phần hoàn thiện giao thông ở xã.

Hiện nay, xe thu gom rác đã đến tận nơi các tuyến đường 4m của các ấp. Bà con nhân dân đồng tình tham gia thực hiện xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp: thường xuyên phát cỏ dọn rác; trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường liên ấp… 2 khu dân cư vượt lũ (ấp Thạnh Quới 1, ấp Thạnh Phú 2) thường xuyên khai thông cống, rãnh không để nước tù đọng; không còn nhà sàn, nhà tiêu, chuồng, trại trên sông, kinh, rạch, ao, mương. Đặc biệt, xã vận động trồng 700 cây hoàng yến theo tuyến tỉnh lộ 921 và lộ giao thông nông thôn, kinh phí 16 triệu đồng; nhân dân đóng góp 140 triệu đồng lắp đặt 40 camera an ninh, các doanh nghiệp hỗ trợ lắp đặt 4 trụ đèn tín hiệu giao thông, kinh phí 100 triệu đồng; 22 km đường được lắp đèn chiếu sáng công cộng…

Bà con trong xã đã đóng góp hàng trăm triệu đồng mua xe cứu thương từ thiện; tặng tập vở, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hiến máu nhân đạo; tặng quà, gạo cho hộ nghèo, hộ khó khăn dịp Tết Nguyên đán và Rằm lớn… Đặc biệt, chính quyền địa phương và bà con chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thiên tai, hoạn nạn hay đau ốm khó khăn. Trong năm 2018, xã đã hỗ trợ kịp thời 2 căn nhà bị cháy do chập điện, 4 căn nhà bị tốc mái do lốc xoáy, xây dựng 4 căn nhà hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.  

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được bà con hưởng ứng qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng gia đình văn hóa. Anh  Lê Quốc Phong, công chức văn hóa xã hội, Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa –Thể thao xã Trung Hưng, cho biết: “Toàn xã có 32 sân thể thao và thành lập được 63 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại 7 ấp với 504 thành viên. Các CLB tham gia đầy đủ các giải truyền thống, phong trào và thi đấu giao hữu tại địa phương. Các CLB đều làm tốt việc xã hội hóa, nhất là CLB đờn ca tài tử”.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm hằng năm. Ngoài hỗ trợ bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn, xã còn kết hợp với các cấp, ngành của huyện, thành phố mở 3 lớp nghề cho 93 học viên; giới thiệu việc làm cho 571 lao động, củng cố và nâng chất các mô hình kinh tế hợp tác ở các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, xậy dựng dân dụng… góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, toàn xã còn 69 hộ nghèo, tỷ lệ 1,3% (giảm 1,2% so với 2017) và 227 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,3% (giảm 1,12%).

LỆ THU

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trung Hưng