02/09/2021 - 10:12

Sức khỏe số 

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Y tế phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các ứng dụng khai báo y tế, ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” do Bộ Y tế và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng, được người dân đánh giá cao bởi nhiều tiện ích. Ứng dụng này được triển khai trên 2 nền tảng, gồm nền tảng web tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn và trên điện thoại thông minh (Android và IOS), giúp mỗi người dân theo dõi sức khỏe và tình trạng sức khỏe liên quan của bản thân; đồng thời, chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm chủng và tình trạng sức khỏe với cơ quan y tế.

Ứng dụng (App) “Sổ sức khỏe điện tử” cung cấp nhiều tiện ích về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ứng dụng (App) “Sổ sức khỏe điện tử” cung cấp nhiều tiện ích về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chị Võ Thị Huỳnh Giao ở khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, chia sẻ: “Chỉ cần một điện thoại thông minh có kết nối mạng, tôi có thể tải ứng dụng về máy để sử dụng. Sổ sức khỏe điện tử có nhiều tiện ích, từ chức năng đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, theo dõi phản ứng sau tiêm và đặt lịch khám bệnh”. Đến nay, chị Giao đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, ngoài được cấp văn bản xác nhận bằng giấy, thì ứng dụng này còn cấp chứng nhận tiêm chủng điện tử có mã QR giúp lưu trữ thuận lợi vì không sợ mất giấy xác nhận. Ngoài ra, các ứng dụng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 cũng được chị Giao tải về sử dụng. Chị Giao cho biết: “Do công ty tôi làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, việc khai báo y tế hằng ngày tôi đều thực hiện qua Bluezone, sau đó chụp màn hình báo cáo về khu vực nơi cư trú để cán bộ địa phương nắm thông tin phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Thực hiện giãn cách xã hội và để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, nhiều người dân đánh giá cao và dần chuyển sang đặt lịch khám sức khỏe qua mạng hoặc ứng dụng trên điện thoại. Anh Trần Thành Thật, tài xế chở hàng thiết yếu liên tỉnh Hậu Giang - Cần Thơ, cho biết: “Các ứng dụng điện thoại đều có mã QR, tôi có thể dễ dàng quét mã để khai báo y tế nên rút ngắn thời gian qua chốt kiểm soát; đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả”. Ngoài ra, theo anh Thật, các cơ sở y tế hiện tiếp nhận xét nghiệm COVID-19 qua ứng dụng trên điện thoại hoặc trên trang web. Theo đó, anh Thật đều thực hiện khai báo y tế qua mạng, sau đó đặt lịch xét nghiệm nên hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các ứng dụng số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung và các ứng dụng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Theo chị Nguyễn Bé Như, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6-2021, các cơ sở Đoàn ra quân tuyên truyền, vận động người dân cài đặt các ứng dụng Bluezone, NCOVI; từ tháng 7 đến nay, các cơ sở Đoàn vừa hỗ trợ công tác tiêm vaccine và lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt “Sổ sức khỏe điện tử”, giúp ngành chức năng quản lý tổng thể, đồng bộ về dữ liệu tiêm chủng.

Có thể thấy, việc cung cấp các ứng dụng số không chỉ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn hình thành, xây dựng tư duy và kỹ năng số cho người dân.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết