CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp vừa bị rớt khỏi V-League. Tuy nhiên người hâm mộ xứ Tháp Mười vẫn tin đội bóng con cưng của họ sẽ trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam ở mùa giải 2014. Nhân tố củng cố niềm tin ấy là sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ được đào tạo khá bài bản tại quê nhà...
 |
|
Các cầu thủ đội THPT Đồng Tháp mừng chiến thắng tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VIII. Ảnh: Minh Thảo |
Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012 ở Cần Thơ, 2 đội bóng đá nam cấp THPT và THCS của Đồng Tháp với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U-17 và U-15 của tỉnh đều giành quyền vào trận chung kết. Ở cấp THPT, các cầu thủ Đồng Tháp không giành chiến thắng trước Nghệ An, nhưng đã cho thấy họ chơi khá nhuần nhuyễn. Trận chung kết cấp THCS, các cầu thủ Đồng Tháp đã giành được HCV sau khi chiến thắng đối thủ Nghệ An. Trước đó, đội U-19 Đồng Tháp cũng đã đoạt HCV giải vô địch U-19 quốc gia tại Đà Nẵng. Có thể nói đó là thành quả của bóng đá trẻ Đồng Tháp từ hệ thống đào tạo khá bài bản.
Tuy nhiên, con đường của bóng đá Đồng Tháp cũng khá chông gai do điều kiện kinh phí hạn hẹp. Để đáp ứng điều kiện bóng đá chuyên nghiệp, tháng 10-2010, công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp được thành lập với 3 thành viên, do Công ty XSKT Đồng Tháp làm chủ tịch. Sự ra đời của Công ty Bóng đá Đồng Tháp là một bước ngoặt lớn cho bóng đá Đồng Tháp, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ.
Công ty có trách nhiệm quản lý toàn bộ các tuyến đội từ nhỏ đến lớn với 12 HLV. Công ty tổ chức một hội đồng tuyển chọn gồm HLV ở các tuyến để kiểm tra năng khiếu của các vận động viên từ lứa tuổi nhỏ nhất. Công tác đào tạo cũng được thực hiện theo “đơn đặt hàng” chuyên môn hóa, có nghĩa là ở tuyến trên cần cầu thủ thi đấu ở vị trí nào thì tuyến dưới sẽ tập trung chọn lọc đào tạo.
Đầu vào cho các tuyến đội được lấy từ các lớp năng khiếu trọng điểm và phối hợp tuyển chọn từ một số huyện. Hàng năm, công ty tổ chức giải U-13 tuyển các lứa năng khiếu. Công việc tuyển chọn rất chặt chẽ nhằm có được những cầu thủ tốt nhất, rồi thử thách theo chương trình 3-4 tháng. Các vận động viên năng khiếu lứa tuổi 13-15 được tập trung theo chương trình huấn luyện. Kết thúc học kỳ, ban huấn luyện sẽ đánh giá các thông số để Hội đồng tuyển chọn lại. Việc sơ tuyển được tính toán rất kỹ về thời gian để khi vận động viên bị trả về sẽ kịp trở lại trường phổ thông đúng vào đầu năm học mới.
Hiện Đồng Tháp có 4 tuyến: đội tuyển trên dưới 20 cầu thủ vừa nội binh vừa ngoại binh; các đội trẻ U-19 và U-21, U-17 và U-15 mỗi đội từ 25-30 cầu thủ, tất cả đều được CLB nuôi dưỡng, trả lương.
CLB bóng đá Đồng Tháp quản lý 1 sân chính và 2 sân phụ, chủ động bố trí các tuyến đội tập luyện và tổ chức thi đấu. Giải vô địch bóng đá tỉnh Đồng Tháp được duy trì thường niên, tạo động lực phát triển mạnh bóng đá phong trào. Các tuyến đội cũng được tạo điều kiện tham gia đầy đủ các giải đấu từ khu vực đến toàn quốc. Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp cũng được cho nhiều địa phương khác mượn thi đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Có thể nói, là một địa phương không giàu, nhưng với chiến lược và kế hoạch đào tạo bài bản đội ngũ cầu thủ trẻ đã tạo nền vững chắc cho bóng đá Đồng Tháp.
NGUYỄN MINH