24/11/2010 - 21:04

Sóng wi-fi có bức tử cây xanh?

Ngoài côn trùng gây hại và lâm tặc, sóng bức xạ phát ra từ mạng Internet không dây (wi-fi) có thể là khắc tinh của cây cối. Theo các nhà nghiên cứu ở Hà Lan, cây xanh trồng gần thiết bị định tuyến không dây kết nối với mạng wi-fi có biểu hiện rỉ nhựa ở phần vỏ và lá khô héo.

Nghiên cứu trên được tiến hành theo yêu cầu của chính quyền thành phố Alphen aan den Rijn sau khi hàng loạt cây xanh trên địa bàn xuất hiện tình trạng bất thường không thể lý giải được. Các nhà nghiên cứu đã chọn 20 cây tần bì (ảnh) và cho chúng tiếp xúc với 6 nguồn phóng xạ khác nhau trong vòng 3 tháng. Kết quả: những cây được đặt gần nguồn sóng wi-fi nhất có tình trạng cháy lá, xảy ra khi lớp thượng bì và hạ bì – lớp da của lá – bị chết. Nghiên cứu còn phát hiện sóng bức xạ từ mạng wi-fi còn có thể hạn chế sự phát triển của các lõi bắp.

 

Ở xứ sở hoa tulip, 70% cây xanh ở các đô thị đều có biểu hiện như vừa kể so với tỷ lệ 10% cách đây 5 năm. Trong khi đó, cây xanh trong các khu rừng rậm thì không bị ảnh hưởng. Kết quả này làm dấy lên lo ngại sóng bức xạ wi-fi cũng có thể ảnh hưởng đến người và khuyến nghị không đặt thiết bị định tuyến không dây trong trường học của không ít bậc phụ huynh được cho là có cơ sở.

Tuy nhiên, các chuyên gia thực hiện nghiên cứu ở Đại học Wageningen cho biết họ cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa để xác lập kết quả trên, dự kiến sẽ được công bố trong một hội nghị diễn ra vào tháng 2 năm sau ở Hà Lan. Trong khi đó, Bộ Y tế Hà Lan ra tuyên bố khẳng định nghiên cứu trên chỉ mới bước đầu và dựa vào kết quả hiện có chưa thể kết luận các tín hiệu sóng wi-fi gây tổn hại cho cây xanh và các loài thực vật khác.

Năm 2007, một bộ phim tài liệu phát trên đài BBC chỉ ra rằng mức phóng xạ từ mạng wi-fi đo được ở một trường học ở Anh cao gấp 3 lần so với mức phóng xạ phát ra từ cột thu phát sóng điện thoại di động. Tuy nhiên, nó thấp hơn 600 lần so với tiêu chuẩn an toàn do chính phủ Anh qui định.

MAI NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết