12/11/2010 - 21:10

Sống trong cao ốc nổi giữa đại dương

Cao ốc nổi trên biển do Shimizu thiết kế sẽ cao đến 1 km. Ảnh: Daily Mail

Trong tương lai, chúng ta có thể an cư trên những khu đô thị nổi trông tựa như khóm hoa súng khổng lồ trôi bồng bềnh trên Thái Bình Dương. Đó là ý tưởng táo bạo do công ty công nghệ Shimizu ở Nhật Bản đề xuất. Dự án Green Float được thiết kế hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả các công nghệ xanh cũng như tạo ra những thành phố không phát thải khí carbon.

Trong mô hình do Shimizu phác họa, đô thị nổi sẽ bao gồm nhiều đảo xanh hình tròn, mỗi đảo có đường kính 1 km và là nơi trú ngụ của khoảng 10.000-50.000 dân. Các đảo sẽ trôi tự do trên biển Thái Bình Dương và có thể gắn kết với nhau để tạo thành cụm đảo hay thành phố lớn. Đa số cư dân của miền đất mới này sẽ sống tập trung tại “thành phố trên không” nằm ở giữa và cách mặt đất khoảng 1 km, số khác thì sống ở những cụm dân cư ngoài rìa đảo. Bao quanh các tòa tháp trung tâm là những đồng cỏ và rừng cây, cũng là nơi người dân chăn nuôi và canh tác để tự cung tự cấp lương thực cho thành phố.

Ưu điểm của các đảo nổi là không tạo ra rác thải vì việc tận dụng các công nghệ xanh mới sẽ cho phép người dân tái chế rác thải và biến chúng thành năng lượng để sử dụng. Theo các chuyên gia của Shimizu, vị trí xây dựng đảo cũng có ý nghĩa quyết định, do đó, các cụm đảo sẽ được đặt nằm gần đường xích đạo, nơi có khí hậu ôn hòa nhất. Hàng loạt công nghệ hiện đại sẽ được dùng để bảo vệ các thành phố khỏi tác động của sóng biển - thủy triều cũng như thời tiết khắc nghiệt, như tấm màng ngăn nước biển dâng hay các cột thu lôi được lắp đặt quanh đảo. Hệ thống đê biển cao hơn 30 m cũng sẽ được xây dựng để hạn chế tác động của sóng thần.

Shimizu dự kiến sẽ khởi công xây dựng cụm đảo nổi đầu tiên vào năm 2025 và hiện công ty đang tập trung phát triển những công nghệ giúp biến dự án Green Float thành hiện thực. Được biết trước ý tưởng này, Shimizu từng đề xuất một sáng kiến được cho là không tưởng – thiết lập vành đai pin quang năng quanh Mặt trăng để thu thập năng lượng Mặt trời và truyền về Trái đất.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết