22/05/2021 - 08:01

Sớm di dời trụ điện và cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông 

Cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ nối liền 2 quận Ninh Kiều với Cái Răng với quy mô 4 làn xe, 2 chiều riêng biệt. Theo phản ánh của người dân, đường dân sinh 2 bên cầu Quang Trung thuộc phường Xuân Khánh và Tân An, quận Ninh Kiều, còn xuất hiện nhiều trụ điện và cây xanh, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua lại khu vực này. Qua khảo sát thực tế, chúng tôi ghi nhận đường dân sinh phía phường Tân An, quận Ninh Kiều còn tồn tại 3-4 trụ điện và 1 cây phượng vĩ; nhiều phương tiện phải “leo lên” vỉa hè để vượt qua khu vực này, dễ gây xung đột với phương tiện lưu thông từ trong hẻm ra, rất nguy hiểm.

Do tránh trụ điện và cây xanh nằm ngay đường dẫn cầu Quang Trung, thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều nên người tham gia giao thông chạy xe trên vỉa hè (chụp lúc 9 giờ 30 ngày 17-5-2021).

Ông La Thanh Hoàng ở khu vực 6, phường Tân A, bức xúc nói: “Xe máy từ trên cầu Quang Trung đổ dốc xuống, quẹo phải vào đường dân sinh hay xảy ra va chạm với xe từ đường dân sinh rẽ lên. Bên cạnh đó, trên tuyến đường dân sinh phía phường Tân An còn tồn tại nhiều trụ điện và cây phượng vĩ ở giữa đường, gây khó cho việc di chuyển của các phương tiện. Ðề nghị ngành chức năng quận Ninh Kiều sớm di dời trụ điện và cây xanh này”.

Theo ông Trần Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, công trình cầu Quang Trung do Ban Quản lý dự án (QLDA) ODA thực hiện. Ðơn vị này đã kết hợp với địa phương và ngành điện lực khảo sát để láng nhựa mặt đường dân sinh 2 bên đường dẫn cầu Quang Trung. Qua đó, các ngành đã phát hiện còn tồn tại các trụ điện và cây xanh nên đã kiến nghị di dời trụ điện và cây xanh nêu trên. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị này vẫn chưa được thực hiện.

Ông Phan Thanh Ðiền, Trưởng Phòng Quản lý đô thị (QLÐT) quận Ninh Kiều, cho biết: “Trước thực trạng mất an toàn giao thông đường dẫn lên cầu Quang Trung, Phòng QLÐT quận đã có tờ trình kiến nghị Sở Xây dựng hạ cây phượng vĩ nằm trên phần đất đường dân sinh cầu Quang Trung (phía bờ quận Ninh Kiều). Sở Xây dựng đã có văn bản thỏa thuận đốn hạ cây xanh trên vỉa hè trước cổng Khách sạn Cửu Long, phường Tân An. Ðồng thời, giao Phòng QLÐT quận Ninh Kiều phối hợp với Ban QLDA ODA có biện pháp chặt hạ cây đảm bảo an toàn giao thông, an toàn về điện, không ảnh hưởng đến công trình kỹ thuật ngầm, các công trình lân cận cũng như việc sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực và gởi thông báo kế hoạch thực hiện đốn hạ cây phượng vĩ nêu trên về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra... Phòng QLÐT quận cũng đã nhiều lần gởi văn bản kiến nghị Ban QLDA ODA quan tâm sớm khắc phục, giặm vá mặt đường dân sinh 2 bên cầu... nhưng đến nay các vấn đề trên vẫn chưa được triển khai thực hiện”.   

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết