07/10/2016 - 21:09

Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016", ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã phát động các cấp Hội, hội viên, phụ nữ toàn thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực; đồng thời, thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2016 của Hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đây chính là những món quà ý nghĩa của các cấp Hội chào mừng Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN TP Cần Thơ vừa phối hợp với Hội LHPN quận Bình Thủy tổ chức khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Kim Chi, hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ ở khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông. Căn nhà được xây dựng cho bà Chi trên diện tích gần 50m2, mái tôn, vách tường, nền lót gạch, với tổng chi phí 85 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN thành phố vận động hỗ trợ 35 triệu đồng, số còn lại do khu vực và Hội LHPN phường vận động cán bộ, hội viên và người thân đóng góp. Dự kiến, căn nhà sẽ hoàn thành sau 1 tháng thi công, giúp cho gia đình bà Chi bớt khó khăn trong cuộc sống. Chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Hằng năm, hội LHPN phường đề ra chỉ tiêu vận động xây dựng hoặc sửa chữa 1 căn Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Những dịp lễ Tết, Hội thường xuyên phối hợp với các đơn vị vận động hỗ trợ gạo, quà cho những hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn".

Hội LHPN thành phố tổ chức khởi công nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo
chào mừng ĐHĐB Phụ nữ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: CTV 

Mới đây, Hội LHPN Cụm thi đua số 3, gồm: Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp khởi công xây dựng căn nhà Mái ấm tình thương cho chị Lê Thị Huỳnh Hoa, hội viên phụ nữ nghèo của xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Tổng trị giá xây dựng căn nhà trên 60 triệu đồng. Số tiền do Hội LHPN Cụm thi đua số 3 đóng góp 30 triệu đồng, riêng Hội Phụ nữ Công an thành phố ủng hộ thêm 50 bao xi măng và vận động tập thể, cá nhân ở địa phương đóng góp 30 triệu đồng. Đây là 2 trong số hàng trăm công trình, phần việc thiết thực, các cấp Hội LHPN trong thành phố thực hiện chào mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện các cấp Hội LHPN trong thành phố đã đăng ký thực hiện 162 công trình, phần việc. Tính đến nay, đa số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống người dân.

Tùy đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, Hội LHPN các cấp đã phát động thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể. Tại quận Ninh Kiều, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đăng ký thực hiện 12 công trình thi đua thiết thực và đã thực hiện vượt 1 công trình. Nổi bật là xây dựng 7 căn Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn, tổng trị giá trên 296 triệu đồng; thực hiện nâng cấp, sửa chữa 3 công trình hẻm, xây dựng 2 hẻm đẹp, đường đẹp và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân dựng 72 cột cờ, thay 40 lá cờ mới tại khu vực 6 và khu vực 8, phường Xuân Khánh, tổng trị giá gần 60 triệu đồng. "Song song đó, các cơ sở Hội LHPN đăng ký thực hiện 15 phần việc, thu hút 2.568 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các Hội cơ sở tổ chức 13 cuộc ra quân vệ sinh môi trường đường hẻm trên địa bàn; khám sức khỏe miễn phí cho 1.807 cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động 20 chị em học lớp may công nghiệp…"- Chị Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều cho biết.

Còn tại quận Cái Răng, ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã phát động thi đua, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng ĐHĐB Phụ nữ các cấp tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, cấp quận thực hiện 2 mô hình là tiếp tục chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo, xây dựng mô hình điểm phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường; cấp phường đăng ký 15 mô hình. Tại quận Ô Môn, Hội LHPN quận và các Hội LHPN cơ sở tập trung vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thực hiện nhiều công trình xây dựng các tuyến đường giao thông, trồng hoa, xây dựng cảnh quan môi trường gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; đồng thời, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị. Chị Lê Diễm Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới, cho biết: "Hội phối hợp với chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực triển khai, tổ chức thực hiện công trình Trồng hoa tuyến đường chính vào khuôn viên phường, thu hút trên 50 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia và có trên 70 hộ dân hưởng ứng thực hiện trồng hoa, trồng cây xanh làm hàng rào, cắt tỉa hàng rào cây xanh, quét dọn rác hai bên tuyến đường và gắn biển công trình chào mừng".

Cũng nằm trong chuỗi các công trình, phần việc chào mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, tới đây, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ sẽ tổ chức khởi công xây dựng cầu T2 (thuộc ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú). Cây cầu có chiều dài 24m, với tổng dự trù chi phí khoảng 150 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN huyện vận động cán bộ, hội viên đóng góp 65 triệu đồng, số còn lại vận động người dân tại địa phương đóng góp.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết