07/03/2019 - 20:48

Sôi nổi kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(CT)- Ngày 7-3, nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức tọa đàm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; trưng bày các sản phẩm từ những mô hình phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả.

Các đại biểu được nghe các diễn giả thông tin về thực trạng một số vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, vai trò của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em;… Ngoài ra, tọa đàm là dịp để các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và bàn giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời, là dịp để các chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp…

* Chiều 7-3-2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 7 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ (bên phải) nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của đơn vị Chi hội Phụ nữ Quân khu 9. Ảnh: Phương Lam

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống, ý nghĩa các ngày lễ lớn đối với các tầng lớp phụ nữ; khẳng định, tôn vinh vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của phụ nữ cả nước nói chung và thành phố nói riêng để chu toàn việc nước, việc nhà trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. CĐCS Sở LĐ-TB&XH thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, sáng tạo trong hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, tổ chức tốt cuộc sống gia đình và thực hiện bình đẳng giới.

 Đơn vị Hội LHPN phường Ba Láng giới thiệu các sản phẩm bánh dân gian từ mô hình phụ nữ khởi nghiệp của hội viên phụ nữ phường. Ảnh: Tâm Khoa

Công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn hào hứng tham gia Hội thi trình diễn trang phục công sở với các phần thi: trình diễn trang phục công sở đồng phục; trình diễn trang phục công sở tự chọn;  cắm hoa. 

 Hội LHPN huyện Phong Điền tổ chức họp mặt và tuyên dương 24 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và công tác hội giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Mỹ Tú

* Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục.

Toàn ngành giáo dục hiện có 70% cán bộ, công chức, viên chức là nữ, trong đó gần 700 người là cán bộ quản lý. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là nữ tăng nhanh về số lượng, được nâng cao trình độ đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục; đồng thời thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình Nhà giáo văn hóa”.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng học bổng cho 10 nữ sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng; tổ chức thi giọng hát hay nam cán bộ quản lý với 10 tiết mục song ca, 10 tiết mục tốp ca.

* Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tặng hoa, quà cho chị em. Ảnh: Thu Sương 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, thành viên Hội đồng quản trị bệnh viện ghi nhận vai trò đóng góp to lớn của phụ nữ trong lịch sử dân tộc. Riêng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ có 116 chị em, chiếm gần 2/3 tổng số nhân viên BV, thời gian qua, nỗ lực đóng góp xây dựng uy tín, thương hiệu BV từ những ngày đầu bệnh viện được thành lập. Dịp này, Thiếu tướng Vũ Cao Quân nhắn nhủ đội ngũ nữ cán bộ y tế bệnh viện tiếp tục phát triển những thành tích đã đạt được, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò giới nữ trong xã hội. 

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết