20/10/2016 - 22:07

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

(CT)- Ngày 20-10-2016, đoàn lãnh đạo Thành ủy- HĐND thành phố, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đã đến chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố. Ảnh: P.LAM

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi đến tập thể cán bộ Hội LHPN thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí biểu dương những đóng góp của các cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng những mô hình hiệu quả, thiết thực; phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị… thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

* Ngày 20-10-2016, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) thành phố tổ chức họp mặt nữ đại biểu HĐND thành phố và quận, huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban VSTBPN thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố; các đồng chí nguyên là cán bộ nữ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các thành viên Ban VSTBPN thành phố… cùng tham dự.

Theo báo cáo của Ban VSTBPN thành phố, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ diễn ra tốt đẹp. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, thủ tục theo quy định; đảm bảo yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. So với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ đại biểu nữ và đại biểu trẻ đều tăng; chất lượng đại biểu nữ được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị. Kết quả, tỷ lệ nữ là Đại biểu Quốc hội đạt 28,57%, tỷ lệ nữ Đại biểu HĐND cấp thành phố đạt 23,64%, cấp huyện đạt 29,07% và cấp xã đạt 26,15%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Có 8 đồng chí cán bộ nữ trúng cử vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, đạt tỷ lệ 15,09%, trong đó có 2 chị được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với 16 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, có 97 chị được bầu vào BCH, đạt tỷ lệ 18,76%; 844 chị được bầu vào cấp ủy Đảng cơ sở, chiếm 22,71%... Trong khuôn khổ buổi họp mặt, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian chia sẻ các ý kiến, kinh nghiệm bản thân khi trở thành đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; về quyền bình đẳng giới của phụ nữ trong tham gia đại biểu HĐND các cấp…

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban VSTBPN thành phố nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng cán bộ nữ trong thành phố thời gian qua. Qua đó, đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng, động viên chị em tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác cán bộ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ…

* Cùng ngày, Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Tại đây, Hội LHPN quận cũng đã tổ chức hội thi trưng bày bánh dân gian, thu hút 8 đội đến từ các Hội LHPN cơ sở trực thuộc tham dự. Kết quả, đội thi đến từ Hội LHPN phường Thới Hòa đạt Giải Nhất. Dịp này, Hội LHPN quận đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế; mô hình nuôi heo đất tiết kiệm và mô hình vận động phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế gia đình…

* Cũng trong ngày 20-10, Ban VSTBPN quận Bình Thủy phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức họp mặt 75 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của quận và cấp ủy các phường nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương thời gian qua.

* Cùng ngày, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ quận Cái Răng phối hợp cùng Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) quận tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN và 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; Tổng kết hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ quận Cái Răng năm 2016. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe diễn văn ôn lại truyền thống của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

* Chiều cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, thu hút 60 nữ cán bộ quản lý tiêu biểu đến từ các đơn vị trực thuộc của ngành tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý, cách cân bằng việc nước - việc nhà, bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc… Dịp này, các đại biểu còn tham gia đấu giá các vật phẩm lưu niệm gây quỹ may áo dài cho nữ sinh nghèo trong thành phố…

* Trước đó, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội thi nấu lẩu, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tham dự. Đến với hội thi, 21 đội (mỗi đội 2 người) với số tiền hỗ trợ 300 ngàn đồng, tham gia thi nấu lẩu dành cho 10 người ăn. Kết thúc hội thi, đơn vị Hội LHPN phường An Hòa đoạt Giải Nhất.

* Cùng ngày, Ban VSTBPN huyện Phong Điền tổ chức họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... Dịp này, lãnh đạo huyện Phong Điền đã tặng 35 phần quà cho các nữ đại biểu, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng (được trích từ nguồn vận động xã hội hóa).

QUỲNH LAM- TÂM KHOA-H.VÂN

Chia sẻ bài viết