30/09/2022 - 17:08

Sóc Trăng: Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an liên quan đến vụ bạo lực 2 thanh niên 

(CTO) - Ngày 30-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về vụ video clip cảnh sát giao thông, trật tự có hành vi đánh 2 thanh niên điều khiển xe mô tô trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên báo chí liên quan đến hành vi của cảnh sát giao thông, trật tự đánh 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tại thị xã Vĩnh Châu. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết theo quy định cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra liên quan đến trong video clip đánh 2 thanh niên là vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông từ số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 của Bộ Trưởng Bộ Công an về Quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Công an tỉnh đã ra quyết định tước danh hiệu chiến sĩ công an nhân dân đối với Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Đồng thời, cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An do thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát cán bộ, chiến sĩ trong lúc tuần tra; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời do thiếu trách nhiệm trong việc khuyên răng mà để đồng đội đánh 2 thanh niên như trong video clip.

Đại tá Lâm Thành Sol nhấn mạnh: “Sau khi xảy ra vụ việc, Thị ủy, Công an thị xã Vĩnh Châu đã đến gia đình thăm hỏi và đưa 2 thanh niên đi khám, giám định sức khỏe. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, đến nay sức khỏe của 2 thanh niên chưa có biểu hiện gì và tinh thần cũng ổn định. Việc cán bộ, chiến sĩ công an bạo lực 2 thanh niên xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu là rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận nên Công an tỉnh ra quyết định kỷ luật đội khung. Công an tỉnh xử lý trên quan điểm sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”.

Tin, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết