20/11/2009 - 09:04

Số tỉ phú Ấn Độ tăng gấp đôi

(TTXVN)- Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 19-11 công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, trong đó cho thấy số tỉ phú của Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi trong vòng một năm qua, từ 27 người lên 52 người, đa số phất lên nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mumbai với mức giao dịch cổ phiếu tăng 76% kể từ đầu năm cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục của Ấn Độ trong thời gian qua là nguyên nhân chính khiến “hầu bao” của các “đại gia” nước này thêm nặng. Theo ông Naazneen Karmali, biên tập viên tạp chí Forbes châu Á, danh sách năm nay một lần nữa cho thấy khi thị trường tài chính và nền kinh tế vận hành tốt, Ấn Độ trở thành một trong những nước có tốc độ “sản xuất” tỉ phú nhanh nhất thế giới. Năm ngoái, số tỉ phú ở quốc gia Nam Á này chỉ là 27 người, giảm một nửa so với 54 người của năm 2007.

Chia sẻ bài viết