08/09/2017 - 21:48

Sẽ tổ chức “Hội nghị Diên Hồng” cho vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ

(CT)- Thủ tướng đã quyết định chọn TP Cần Thơ đăng cai tổ chức Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp kêu gọi đầu tư cho mô hình phát triển, diễn ra vào ngày 26 và 27-9 tới. Dự kiến hội nghị có khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học và lãnh đạo các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức hội nghị. Với trách nhiệm là địa phương đăng cai, TP Cần Thơ sẽ thành lập Ban phối hợp cùng với các bộ, ngành Trung ương tổ chức thành công hội nghị này… Đó là ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng tại cuộc họp vào ngày 8-9 nhằm bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị này.

Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu được xem là “Hội nghị Diên Hồng” cho vùng ĐBSCL, nhằm huy động sự hỗ trợ của Chính phủ và các địa phương trong vùng xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững cả vùng với tầm nhìn đến năm 2100; tìm nguồn lực, cơ chế tài chính phù hợp để hỗ trợ phát triển cả vùng. Đây là hội nghị quan trọng để bàn một cách có hệ thống toàn vùng trong việc chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng là cơ hội tốt để TP Cần Thơ giới thiệu, quảng bá thành tựu kinh tế-xã hội và là điểm đến du lịch tới bạn bè quốc tế…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết