13/10/2017 - 22:04

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương:

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác 

(CT)- Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) Trung ương tại buổi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ CCTP ở Cần Thơ vào sáng 13-10-2017. 

     Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên BCĐ CCTP Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Đại diện BCĐ CCTP thành phố đã báo cáo những kết quả đạt được cũng như những khó khăn của thành phố xoay quanh 4 vấn đề được Thượng tướng Tô Lâm đặt ra về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiện toàn tổ chức BCĐ CCTP của thành phố, tổ chức hoạt động của các cơ quan thực thi nhiệm vụ CCTP và hỗ trợ tư pháp; ý kiến về giải quyết một số vụ việc cụ thể trong hoạt động tư pháp; công tác chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp ở địa phương...

Các đại biểu trong đoàn kiểm tra đề nghị thành phố quan tâm bố trí trụ sở cho Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều; xem xét lại vấn đề cơ sở hạ tầng của các cơ sở tạm giữ, tạm giam. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm triển khai công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp ở địa phương; công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ luật sư; các văn phòng công chứng… 

Từ năm 2016 đến tháng 6-2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn, chỉ thị nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP trên địa bàn thành phố. Đồng thời quan tâm kiện toàn BCĐ CCTP thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp của thành phố, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Trong chỉ đạo giải quyết những vụ việc quan trọng, phức tạp và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư pháp, CCTP, Ban Thường vụ Thành ủy luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ việc theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như công tác bảo vệ nội bộ Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Tô Lâm, cho rằng Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 (NQ49). Tuy nhiên, quá trình thực hiện này còn một số hạn chế nhất định. Thượng tướng đề nghị Thành ủy tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về thực hiện CCTP; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo tinh thần NQ49. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ câu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phát huy hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

Tin, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết