17/08/2018 - 09:13

Sáng tạo vì cộng đồng 

Để thu hút thanh niên tham gia phong trào tình nguyện, nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai. Nổi bật là phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, đón các đoàn tình nguyện quốc tế; gây quỹ tình nguyện, học bổng hỗ trợ bạn nghèo. Hay như các sáng kiến bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình “Vì trường đẹp cho em”; hoặc các chương trình giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi…

Ðổi mới hoạt động

Hai năm qua, vào dịp hè, Liên Chi hội (LCH) sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức giao lưu với Đoàn cán bộ, sinh viên (SV) Trường ĐH Chiang Mai (Thái Lan). Tháng 7 vừa qua, LCH đón 15 cán bộ, SV Thái Lan cùng tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. LCH Trưởng Lê Minh Châu, SV ngành Cơ khí chế tạo, chia sẻ: “LCH muốn giới thiệu Chiến dịch Mùa hè xanh – chương trình tình nguyện truyền thống của SV Việt Nam. Đồng thời, LCH lồng ghép giới thiệu văn hóa ĐBSCL qua trải nghiệm làm bánh xèo, giao lưu tiếng Thái, tiếng Việt”. Bên cạnh đó, SV 2 nước còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, như: thăm người già neo đơn, sửa chữa đường giao thông, tổ chức sân chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư…

Sinh viên Trường ĐH Cần Thơ và ĐH Chiang Mai (Thái Lan) tham gia Mùa hè xanh tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: CTV

Theo Châu, dịp hè năm trước, LCH cũng tổ chức giao lưu văn hóa với Đoàn SV Trường ĐH Chiang Mai. Qua đó, LCH giới thiệu đến SV nước bạn về nghệ thuật đờn ca tài tử, các đặc sản, quà lưu niệm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, như: móc khóa bé Sen, nem bì Lai Vung, khăn rằn Long Khánh… Các hoạt động giao lưu quốc tế vừa tạo cơ hội để SV rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, vừa tạo mối giao lưu quốc tế, thu hút đông đảo SV tham gia. LCH có sáng kiến bán đặc sản Đồng Tháp gây quỹ giúp bạn nghèo, được khoảng 10 triệu đồng mỗi đợt phát động. Qua đó, LCH tổ chức chương trình “Chuyến xe đồng hương”, tặng học bổng “Sen kết nối” (đến nay, tặng 3 suất, trị giá 3 triệu đồng/suất) cho SV nghèo; đồng thời, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội ở các địa phương trong tỉnh.

Với mong muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế, Huỳnh Phạm Ngọc Nhi, SV ngành Công nghệ sinh học tiên tiến (Trường ĐH Cần Thơ), thường xuyên làm tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ các Đoàn SV nước ngoài tổ chức các chương trình tình nguyện tại TP Cần Thơ. Dịp hè, Nhi phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ phiên dịch Đoàn SV Hàn Quốc tổ chức chương trình xã hội với nhiều hoạt động hấp dẫn: tham quan Chợ nổi Cái Răng, Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy); giới thiệu nghệ thuật xếp giấy, K - pop... Nhờ vậy, Nhi hiểu thêm văn hóa, phong cách làm việc của bạn bè Hàn Quốc và càng tự hào hơn khi được giới thiệu nét đẹp vùng đất và con người miền Tây sông nước với bạn bè quốc tế.

Nâng chất phong trào

Với ý tưởng tập hợp SV đồng hương Sóc Trăng, Huỳnh Thanh Sang, vừa tốt nghiệp ngành Chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ, cho biết, hơn 3 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Khát vọng xanh, đã tập hợp và khơi dậy niềm đam mê thiện nguyện nơi nhiều bạn trẻ. Định kỳ hằng năm, CLB có những chương trình mang dấu ấn riêng, như: “Hạt gạo sẻ chia” (đóng góp hỗ trợ gạo hộ nghèo), “Mùa xuân niềm tin và hy vọng” (gói bánh Tét, tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn), vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo… Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương: xây dựng cầu đường giao thông, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, dạy chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa. Mỗi chương trình, CLB vận động từ vài triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng; qua đó, tặng hàng trăm phần quà, nhiều công trình thiết thực cho bà con, nhất là bà con dân tộc Khmer 2 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh.

Theo anh Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, SV ngày càng ý thức lựa chọn tham gia các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn và nội dung thiết thực cho địa phương. Vì vậy, nếu hoạt động, phong trào nặng hình thức sẽ khó thu hút bạn trẻ. Trước thực trạng đó, 5 năm qua, Đoàn trường xác định tập trung tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh tại quận Thốt Nốt. Trong đó, xây dựng kế hoạch hằng năm, xác định từng phần việc cụ thể để huy động tối đa nguồn lực. Mỗi dịp hè, cán bộ, SV trường hỗ trợ địa phương sửa chữa trường lớp, xây dựng cảnh quan môi trường, thiết kế các khu trò chơi cho học sinh các điểm trường khó khăn… Trong các phương thức hoạt động, “Đội hình chuyên” là những người có trình độ chuyên môn, tay nghề, trải nghiệm quá trình học tập, công tác. Khi được bố trí tham gia đúng chuyên môn, sẽ phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện. Đối với y, bác sĩ, tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; công chức, viên chức tham gia cải cách hành chính, tư vấn pháp luật; hay lực lượng vũ trang giúp dân xây dựng nông thôn mới, SV tham gia dạy chữ, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội hoặc tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội…

Những phần việc ý nghĩa trở thành chất men xúc tác, từ đó khơi dậy, tập hợp, thúc đẩy bạn trẻ hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp, văn minh.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết