* Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 chính thức diễn ra
(CT) - Sáng nay, 26-4-2026, nhằm mùng Mười tháng Ba năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Rất đông học sinh từ các tỉnh ĐBSCL tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ trước ngày Giỗ Tổ. Ảnh: DUY KHÔI
Vào lúc 6 giờ 30 phút, Ban tổ chức tiến hành nghi thức thả lá Đại kỳ ngũ sắc. Lễ hội dâng hương bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, với khoảng 500 đại biểu tham dự. Chương trình lễ dâng hương được thực hiện đúng nghi thức truyền thống, thể hiện tinh thần tri ân nguồn cội, hiếu kính Tổ tiên, trọng vọng văn hóa - văn hiến dân tộc.

Sân Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ được bố trí màn hình led phục vụ khách tham quan xem truyền hình trực tiếp lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương do Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Ảnh: DUY KHÔI
Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ năm nay có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh Lễ hội truyền thống Việt Nam và trưng bày chuyên đề Trang phục, trang sức của người dân ĐBSCL; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Vua Hùng; hội thi gói, nấu và trưng bày bánh tét, bánh chưng; tổ chức xác lập kỷ lục bản đồ Việt Nam làm từ xôi; các giải thể thao, trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật… Đặc biệt, trong ngày Giỗ Tổ, Ban tổ chức chuẩn bị khoảng 2.000 suất cơm chay miễn phí phục vụ đồng bào.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, trong ngày tiên thường Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn lượt khách đã đến tham quan, lễ bái tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, tạo không khí thành kính, ý nghĩa hướng về Quốc Tổ. Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quý I-2026, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ đón khoảng 46.500 lượt khách tham quan, lễ bái, tăng so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của công trình văn hóa tâm linh đặc biệt này.
Cùng ngày, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 chính thức diễn ra tại quảng trường Bình Thủy.
Lễ khai mạc với chủ đề “Hương vị đất trời” được tổ chức vào lúc 20 giờ, phát trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Du khách tham quan Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Ảnh: KIỀU MAI
Chương trình kéo dài 70 phút, trong đó có chương trình nghệ thuật với 2 phần: Linh thiêng nguồn cội và Hương vị phương Nam, quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên của TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Chương trình gồm nhiều tiết mục tổ khúc ca múa, ca cổ, liên khúc dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc... với nội dung ca ngợi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, sự sáng tạo của người Nam Bộ trong quá trình khai phá, mở đất đã cho ra đời những chiếc bánh dân gian đậm bản sắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực miền Tây Nam Bộ.
Trước đó, Không gian Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ, không gian các gian hàng du lịch, khu ẩm thực, bánh dân gian, đặc sản vùng miền... đã đi vào hoạt động và mua bán.
Từ 18 giờ, không gian các gian hàng du lịch diễn ra chương trình khai mạc khu du lịch, nổi bật với hoạt động Ngày hội bán tour mùa hè do Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ phối hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố, xây dựng nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi dành cho khách tham quan.
Từ ngày 27-4 đến hết 1-5, Lễ hội tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động: hội thi Bánh dân gian Nam Bộ, các chương trình trình diễn, giới thiệu và trải nghiệm làm bánh dân gian cùng nghệ nhân, các trò chơi dân gian, các chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang, acoustic, hoạt động mua bán bánh, ẩm thực...
Trước đó, trong khuổn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, sáng 25-4, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức thi gói, nấu và trưng bày bánh tét, bánh chưng.

Hội thi là dịp để các bà, các mẹ thể hiện tài vén khéo của mình. Ảnh: DUY KHÔI

Đơn vị phường Bình Thủy thi gói bánh chưng. Ảnh: DUY KHÔI
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: Đây là lần thứ 2 và là lần đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức thi gói, nấu và trưng bày bánh chưng, bánh tét để dâng tiến Quốc Tổ. Hội thi không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là dịp để các hội viên phụ nữ giao lưu, cùng nhau gìn giữ và bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt Nam, phát huy truyền thống dân tộc.
Hội thi có 10 đội tham gia (5 đội thi gói bánh tét, 5 đội thi gói bánh chưng) đến từ các xã, phường và đơn vị tương đương trên địa bàn thành phố, với 50 thí sinh. Các đội thi thuyết trình về ý nghĩa mâm bánh và nêu nét đặc trưng hương vị của món bánh. Số bánh các đội nộp về Ban tổ chức sẽ được sắp thành 2 mâm, 1 mâm bánh chưng và 1 mâm bánh tét, cung kính dâng lễ Vua Hùng. Sản phẩm trưng bày của các đội sẽ được trưng bày phục vụ đại biểu, đồng bào tham dự Giỗ Tổ.
ĐĂNG HUỲNH - ÁI LAM