31/12/2010 - 08:55

Sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc gọi CHDCND Triều Tiên là “kẻ thù”

Các tướng lĩnh quân đội Hàn Quốc nhóm họp ngày 30-12 tại tổng hành dinh gần Thủ đô Seoul. Ảnh: Reuter

(TTXVN)- Theo Tân Hoa Xã, trong sách trắng quốc phòng do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố ngày 30-12, Seoul gọi chính quyền và quân đội CHDCND Triều Tiên là “kẻ thù”. Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc (công bố hai năm một lần) năm nay đã sử dụng cách gọi gay gắt hơn so với thuật ngữ “mối đe dọa quân sự trực tiếp” của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Roh Moo-hyun. Tuy nhiên, Seoul không coi Triều Tiên là “kẻ thù chính” như nhiều người dự đoán sau hàng loạt vụ việc đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trở nên đặc biệt căng thẳng, như vụ chìm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng, vụ đấu pháo giữa hai miền cuối tháng 11 vừa qua. Thuật ngữ “kẻ thù chính” được Hàn Quốc sử dụng từ năm 1995, song chính quyền Roh Moo-hyun đã xóa bỏ cách gọi này năm 2004 trong bối cảnh hai miền có nhiều động thái hòa giải.

Trang web Uriminzokkiri của Chính phủ CHDCND Triều Tiên ngày 29-12 đã phản đối việc Seoul gọi Bình Nhưỡng bằng những cái tên như vậy và coi đây là hành động “tuyên chiến”.

Trong khi đó, tờ “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), khẳng định CHDCND Triều Tiên có “quyền lợi chính đáng” phát triển năng lực hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tân Hoa Xã dẫn bài bình luận của tờ báo này cho biết việc xây dựng các lò phản ứng nước nhẹ là “một lựa chọn tự nhiên trên cơ sở quyền lợi chính đáng về hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình, trước xu hướng phát triển năng lượng hạt nhân trên thế giới cũng như nhu cầu điện năng ngày càng tăng của Triều Tiên”. Theo tờ báo, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ “mưu toan áp đặt và trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên” và không tôn trọng thỏa thuận năm 1994 liên quan đến việc xây dựng các lò phản ứng nước nhẹ ở nước này. Tờ báo nhấn mạnh: “Nếu Mỹ giữ vững cam kết, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ không phức tạp như hiện nay”.

Cũng trong ngày 29-12, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Triều Tiên có thể “mời” các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến giám sát một cơ sở làm giàu uranium ở nước này, song phải đáp ứng “những điều kiện nhất định”. Kyodo dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết phía Triều Tiên đã đưa ra quan điểm này với Thống đốc bang New Mexico của Mỹ Bill Richardson khi ông thăm Bình Nhưỡng hồi trung tuần tháng 12 vừa qua.

Chia sẻ bài viết