22/09/2015 - 08:56

Sẵn sàng vào năm học mới

Song song với công tác tuyển sinh, các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên địa bàn TP Cần Thơ chuẩn bị nguồn lực cơ sở vật chất, con người, sẵn sàng phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học (NCKH) cho năm học mới.

Chuẩn bị kỹ nguồn lực

TP Cần Thơ hiện có 5 trường ĐH, 1 phân hiệu của Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và 5 trường CĐ và 1 phân hiệu Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn, với quy mô đào tạo hàng chục ngàn sinh viên. Để phục vụ dạy học và NCKH, các trường đã và đang đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đơn cử như Trường ĐH Cần Thơ, là một trong số trường ĐH trọng điểm của cả nước và có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL, nhiều công trình lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: Nhà Điều hành (tổng diện tích sàn gần 19.000 m2), với tổng mức đầu tư hơn 196 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập cho 6.500 học viên sau ĐH và học viên quốc tế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (vốn đầu tư trên 168 tỉ đồng), đáp ứng quy mô đào tạo 10.000 học viên…

 Ông Trần Quốc Trung (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, thừa ủy nhiệm Chính phủ trao Cờ thi đua cho Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, nhân dịp khai giảng năm học mới.

Mới đây, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng "Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành" giai đoạn 1 (tổng kinh phí đầu tư khoảng 48 tỉ đồng); quy mô 1 trệt, 6 lầu, với 18 phòng học, phòng thí nghiệm thực hành và 1 hội trường, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.000 sinh viên. Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: Công trình đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH. Bên cạnh đó, để đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mở ngành đào tạo và nhu cầu NCKH, thí nghiệm, thực hành, quý III-2015, trường cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng thực tập và mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập với kinh phí trên 1,8 tỉ đồng và chuẩn bị mời thầu "Dự án đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm" với kinh phí 18 tỉ đồng".

Hòa chung khí thế năm học mới, Trường CĐ Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, vật lực. Theo Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ, từ nguồn kinh phí các chương trình, dự án đầu tư cho trường (Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008 – 2020", chương trình mục tiêu quốc gia), lãnh đạo nhà trường đã tập trung sửa chữa phòng học, phòng thực hành (nghe - nhìn) và bổ sung trang thiết bị thực hành cho các phòng học, phòng thực hành… với tổng kinh phí trên 7 tỉ đồng. Tiến sĩ Liêm cho biết thêm: "Trường đang xây dựng 9 phòng học mới cho trường mầm non trực thuộc trường (kinh phí khoảng 7,5 tỉ đồng), dự kiến hoàn thành tháng 1-2016. Ngoài ra, trường đang xin chủ trương xây dựng Khu Nhà ở sinh viên, giúp các em có nơi ở ổn định, an tâm học tốt". Trường hiện có 6 tiến sĩ, 108 thạc sĩ; 51 cán bộ đang học sau ĐH (trong đó có 7 nghiên cứu sinh). Số giảng viên của trường có trình độ sau ĐH chiếm 60%, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Để đạt mục tiêu nâng chất lượng

Tại lễ khai giảng năm học mới do Trường ĐH Cần Thơ tổ chức trung tuần tháng 9-2015, PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng: "Năm học mới này, trường đứng trước nhiều vận hội và thách thức mới. Vừa qua, Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Cần Thơ lần thứ XI, với chủ đề "Đoàn kết- kỷ cương- chất lượng- hội nhập" tổ chức thành công, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất nội bộ trường, đây chính là mục tiêu phấn đấu của thầy, trò nhà trường 5 năm tới và năm học này là năm khởi đầu để đưa Nghị quyết Đại hội vào hoạt động của trường. Năm học mới này, thầy trò nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH; củng cố và hoàn thiện chương trình đào tạo mới được áp dụng từ khóa 40; mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH, nâng cao hiệu quả NCKH và chuyển giao công nghệ… Quan trọng hơn, Trường sẽ nỗ lực thực hiện tốt Dự án "Nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường ĐH xuất sắc về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ" bằng nguồn vốn ODA và Dự án hợp tác kỹ thuật bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; các dự án quốc tế khác làm nền tảng để phát triển trường, hướng tới hội nhập quốc tế.

Đối với Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, năm học mới, lãnh đạo trường tiếp tục tham mưu cho UBND TP Cần Thơ chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác thẩm định các bộ ngành Trung ương sau 3 năm trường được thành lập, đảm bảo thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và các bộ, ngành khi xây dựng Đề án thành lập trường. Đồng thời tổ chức tốt quy trình đào tạo và liên kết đào tạo; hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư các thiết bị thí nghiệm thực hành và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học…, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2015, trường mở thêm 4 ngành mới, nâng tổng số ngành đào tạo lên 11 ngành, với quy mô đào tạo hiện nay khoảng 2.000 sinh viên (trong đó gần 1.000 tân sinh viên). Tiến sĩ Dương Thái Công nói: "Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, sinh viên trường luôn cố gắng vượt qua để đạt mục tiêu năm học mới".

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết