10/02/2011 - 21:24

Rượu có đặc tính siêu dẫn điện

Một nhà vật lý ở Nhật vừa phát hiện thức uống có cồn từ rượu vang, bia, whisky cho đến rượu sake và rượu shochu đều có khả năng chuyển đổi các vật liệu thông thường thành những chất có tính dẫn điện cao với điện trở bằng không. Phát hiện của Yoshihiko Takano ở Viện quốc gia về khoa học vật liệu hứa hẹn mang lại những ứng dụng tuyệt vời như chế tạo dây truyền tải điện từ cáp siêu dẫn nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ điện năng thất thoát trong quá trình truyền tải, qua đó giúp tiết kiệm chi phí và giảm khí thải carbon dioxide (CO2). Các chất siêu dẫn điện được tạo ra từ rượu cũng có thể dùng để đẩy từ trường, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao – điều mà trước nay gần như bất khả thi.

Từ khi chất siêu dẫn được phát hiện năm 1911, nó chỉ cho phép truyền tải điện ở trạng thái không điện trở trong điều kiện nhiệt độ đạt gần độ 0 tuyệt đối (khoảng -269oC). Ngày nay các chất siêu dẫn được chế tạo có khả năng tải điện với mức điện trở bằng “0” ở nhiệt độ cao hơn: khoảng -138oC. Tuy nhiên, nhiệt độ này vẫn rất thấp so với nhiệt độ phòng (22-25 oC) – điều kiện lý tưởng để ứng dụng vật liệu siêu dẫn vào thực tế.

THUẬN HẢI (Theo TechEye.net)

Chia sẻ bài viết