26/05/2018 - 16:48

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Đình thần Thới Bình 

(CT)- Sáng 26-5, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; cùng đông đảo bà con nhân dân đã đến tham dự Lễ hội Kỳ yên Hạ điền Đình thần Thới Bình, quận Ninh Kiều (ảnh).

Ảnh: DUY KHÔI

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26-5, với các hoạt động: Lễ Tế Bà Chúa Xứ, Bà Vạn Ban Ngũ hành, tế Thần Nông, lễ Túc Yết, lễ Chánh tế, hát tuồng cổ… Ngoài ra, địa phương còn tổ chức hội thi mâm lễ vật dâng Thần, trò chơi dân gian.

Đình thần Thới Bình được sắc phong Bổn Cảnh Thành Hoàng vào năm Tự Đức thứ 5 (năm 1852), có kiến trúc đặc sắc, mang đậm phong cách đình Nam bộ. Hiện, Đình thần Thới Bình đang được ngành văn hóa Cần Thơ lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích Lịch sử- Văn hóa cấp thành phố.

*  Cùng ngày, lễ Kỳ yên Thượng Điền đình Bình Thủy đã khai mạc.

Lễ hội diễn ra trong từ ngày 26 đến 28-5 (nhằm 12 đến 14 tháng tư âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú. Các lễ cúng tế được Ban Trị sự đình Bình Thủy tiến hành tuần tự trong 3 ngày theo đúng nghi thức truyền thống.   

Về phần hội, sáng ngày đầu tiên có đua thuyền truyền thống, hội thi mâm xôi nghệ thuật, thi các bài dưỡng sinh, trò chơi dân gian. Các hoạt động khác như: lễ hội bánh ngon, xúc tiến quảng bá du lịch, triển lãm sách báo, tặng chữ thư pháp, hát tuồng cổ… sẽ diễn ra liên tục trong suốt thời gian lễ hội. Bên cạnh gian hàng của các phường trên địa bàn quận Bình Thủy, 8 quận, huyện còn lại cũng mở gian hàng giới thiệu, trưng bày các sản vật, các sản phẩm thủ công làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp mang nét đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, giải Vô địch Vovinam và Giải Vô địch bóng chuyền thành phố năm 2018 diễn ra tại Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi quận Bình Thủy.

DUY KHÔI - LỆ THU

Chia sẻ bài viết