12/05/2010 - 21:06

Robot hạn chế rủi ro khi cứu hộ

Robot cứu hộ do Đại học Missouri phát triển.

Công việc cứu hộ tại hiện trường thảm họa thường rất nguy hiểm do nhân viên cứu hộ không nắm được chính xác mức độ an toàn của công trình. Để khắc phục nhược điểm này, các chuyên gia Đại học Missouri (Mỹ) vừa phát triển robot điều khiển từ xa có trang bị hệ thống cảm biến laser cho phép nó len lỏi vào hiện trường để thẩm định độ an toàn của công trình cũng như xác định vị trí nạn nhân còn mắc kẹt trước khi lực lượng tìm kiếm, cứu hộ vào cuộc.

Robot sử dụng thiết bị LIDAR với chức năng đo phạm vi và nhận biết ánh sáng để quét đa chiều hiện trường, kể cả tường và cửa sổ. LIDAR có khả năng thực hiện 500.000 phép đo mỗi giây. Từ những dữ liệu do robot thu thập được, một phần mềm chuyên dụng sẽ chuyển dữ liệu thành những bản đồ 3 chiều, có thể hiển thị chi tiết từng vật dụng ở hiện trường, tạo ra sơ đồ tầng lầu và tô màu các khu vực bên trong đống đổ nát. Chỉ cần nhìn vào bản đồ, các nhân viên tìm kiếm, cứu hộ sẽ hình dung được hiện trường mà họ sắp bước vào.

BẢO NGỌC (Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết