26/10/2017 - 08:57

Ra mắt nhóm chuyên gia Đồng bằng sông Cửu Long 

(CT)- Chiều 25-10, tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn kinh tế thường niên lớn nhất ĐBSCL lần thứ 3 năm 2017 (Mekong Connect 2017), diễn ra lễ ra mắt nhóm chuyên gia ĐBSCL (ảnh). Tại lễ ra mắt, các thành viên nhóm cùng chia sẻ những vấn đề liên kết vùng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, thách thức và cơ hội của ngành nông nghiệp Việt Nam, toàn cầu hóa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ĐBSCL… Bên cạnh đó, các chuyên gia, diễn giả chia sẻ và trao đổi các câu chuyện mới và hay về đồng bằng.

Mekong Connect 2017 do mạng lưới liên kết 4 tỉnh, thành ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam (VTFA) đồng phối hợp tổ chức.

Hôm nay, ngày 26-10, diễn đàn Mekong Connect 2017 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ”, diễn đàn có gần 25 đề tài quan trọng xoay quanh các giải pháp phát triển nguồn tài nguyên bản địa của 4 tỉnh, thành ABCD Mekong và ĐBSCL là: dừa, gạo, cá, sen - du lịch cũng như việc ứng dụng công nghệ phát triển bền vững các tài nguyên bản địa này. Từ đó, giúp ĐBSCL tìm ra những hướng phát triển mới trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mekong Connect 2017 có 4 phiên thảo luận diễn ra cùng lúc với 4 chủ đề dừa, gạo, sen, cá do 4 lãnh đạo ABCD Mekong điều hành.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG 

Chia sẻ bài viết