26/09/2017 - 12:15

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Quốc hội sẽ chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các dự án giao thông theo hình thức BOT 

(CT)- Thực hiện chương trình tiếp xúc xử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, sáng 26-9-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của QH, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 200 cử tri phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời, giải đáp, tiếp thu các vấn đề cử tri phường Phú Thứ đặt ra.

Tại hội nghị, các cử tri được thông báo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ tư, QH khóa XIV. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 23-10 đến 23-11-2017. Dự kiến, QH thông qua 6 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội 2017 và giám sát tối cao các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Các cử tri được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ 9 tháng đầu năm 2017.

Cử tri Trần Thanh Hoàng, cho rằng, thời gian qua, nhiều dự án quy hoạch thực hiện chậm gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, gây lãng phí nguồn tài nguyên; một số dự án phát triển kinh tế chưa gắn chặt với bảo vệ môi trường; sản xuất nông nghiệp thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa mất giá; quản lý, giám sát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn lỏng lẻo…. Đề nghị QH xem xét, giải quyết.

Cử tri Trần Thanh Long nêu vấn đề một số tuyến đường được nâng cấp trên hiện trạng đường cũ, nhưng vẫn được xem là đầu tư theo hình thức BOT và đặt trạm thu phí, gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm, gây thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng chỉ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức là quá nhẹ.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri phường Phú Thứ đề nghị QH và các cấp có thẩm quyền cần có biện pháp mạnh hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, xử lý hiệu quả các dự án nhà nước đầu tư hàng ngàn tỉ từ ngân sách đang bị “đắp chiếu”; quản lý chặt chẽ việc việc sử dụng xe công…

Cử tri phường Phú Thứ kiến nghị các vấn đề mình quan tâm đến đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ.

Trả lời và giải đáp các vấn đề cử tri phường Phú Thứ đặt ra, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 9 tháng qua, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định.

Chủ tịch QH cho biết, QH đang xem xét để sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch để hạn chế tình trạng quy hoạch “treo” gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Chủ tịch QH khẳng định, việc phát triển kinh tế không đánh đổi bằng mọi giá. QH đang yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát các nhà máy sản xuất, trong đó có Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang. Việc tham nhũng, lãng phí thời gian qua được Trung ương điều tra, đem ra xử lý nhiều vụ việc, bước đầu tạo được niềm tin của nhân dân. Trong kỳ họp tới, QH sẽ cho ý kiến sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng  để quy định những điều, khoản đủ sức răn đe đối tượng tham nhũng.   

Đối với 12 dự án lớn đang “đắp chiếu” gây lãng phí hàng ngàn tỉ đồng ngân sách, Trung ương đang tiếp tục chỉ đạo để xử lý và sẽ báo cáo trước cử tri. Chủ tịch QH khẳng định, tới đây Trung ương tiếp tục thanh tra và sẽ xử lý đúng quy định pháp luật những đối tượng tham nhũng, gây lãng phí. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính và phải trả lời chất vấn trước QH. Đối với một số dự án  giao thông được thực hiện theo hình thức BOT, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra và sẽ báo cáo trước QH để chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.

Các vấn đề khác cử tri đặt ra, Chủ tịch QH đã ghi nhận và sẽ gửi đến các bộ, ngành Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết