14/07/2026 - 16:53

Quan tâm xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài, trụ sở dôi dư, nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí 

(CTO) -  Ngày 14-7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: S.H

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chủ trì hội nghị. Đến dự còn có ông Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đồng Văn Thanh đề nghị người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách”; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi. Đặc biệt quan tâm xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài, tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Các cơ quan khối nội chính, cần chủ động phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng tham mưu và dự báo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ…

Ông Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Thăng Quyết lưu ý các đồng chí đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định 11-QĐi/TW và Kết luận số 215-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Nội chính Thành ủy và các địa phương cần tham mưu cấp ủy có phương án xử lý cụ thể đối với nhà đất dôi dư, lưu ý đối với trụ sở của khu vực, ấp… Thành phố cần quan tâm giám sát, kiểm soát quyền lực của lãnh đạo cấp xã; triển khai ngay Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ…

Trong 6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố đạt được kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định thành lập 39 đoàn kiểm tra, giám sát; trong đó 21 đoàn giám sát đã ban hành thông báo kết luận, 12 đoàn kiểm tra và 6 đoàn giám sát đang thực hiện theo quy trình. Toàn thành phố đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Kết quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 5 trường hợp theo quy định. Ngành Thanh tra thành phố thực hiện 3 cuộc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp kiểm sát xét xử án tham nhũng 26 vụ/63 bị cáo; tòa án xét xử 12 vụ/20 bị cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với hơn 370 lớp/cuộc cho trên 25.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết