14/07/2011 - 07:54

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng:

Quan tâm chỉ đạo để vụ lúa thu đông 2011 thắng lợi

(CT)- Ngày 13-7-2011, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Bùi Bá Bổng đã chủ trì cuộc họp giao ban với Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) và đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh, thành ĐBSCL về tình hình sản xuất lúa thu đông năm 2011 tại các tỉnh, thành Nam Bộ.

Đến ngày 8-7-2011, các tỉnh, thành phía Nam đã gieo sạ hơn 1,78 triệu ha lúa hè thu 2011 (trong đó vùng ĐBSCL hơn 1, 63 triệu ha), hiện đã thu hoạch hơn 530.000 ha. Còn vụ thu đông 2011, nhiều địa phương đã bắt đầu xuống giống từ tháng 6-2011 và theo kế hoạch các tỉnh ĐBSCL sẽ xuống giống đạt trên 600.000 ha, tăng hơn 90.800 ha so với thu đông 2010, năng suất dự kiến đạt bình quân 4,76 tấn/ha, sản lượng ước đạt 2.870.734 tấn. Riêng các tỉnh, thành ĐBSCL đã xuống giống đạt gần 200.000 ha lúa thu đông 2011. Năm nay, do lúa có giá nên ngay sau thu hoạch lúa đông xuân, nhiều nông dân đã tranh thủ xuống giống sớm lúa hè thu 2011, không tuân theo lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp và tình trạng này lại tiếp tục tái diễn trong vụ thu đông 2011, làm tăng nguy cơ bùng phát rầy nâu và dịch vàng lùn, lùn xoắn lá và một số loại dịch hại, bệnh trên lúa. Mặt khác, nhiều nông dân sạ lúa thu đông 2011 tại các vùng chưa có đê bao khép kín và vùng bị ảnh hưởng nhiều bởi nước lũ nhưng thiếu các biện pháp chủ động đối phó, có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng . Sau khi nghe báo cáo, Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ Thực vật, yêu cầu các địa phương cần cương quyết chỉ đạo lịch mùa vụ xuống giống thu đông 2011 tập trung, đồng loạt né rầy; kịp thời ngăn chặn và chấn chỉnh tình trạng xuống giống xé rào, không tuân thủ lịch mùa vụ và vùng quy hoạch lúa vụ 3 của địa phương. Tăng cường việc thăm đồng, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và các đối tượng dịch hại, tổ chức gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm để chủ động bơm nước chống ngập úng. Mặt khác, chủ động sản xuất các giống lúa ngắn ngày, tăng cường ứng dụng trên diện rộng các biện pháp quản lý dịch hại theo hướng thân thiện môi trường như: 1 phải, 5 giảm; 3 giảm, 3 tăng, công nghệ sinh thái, chế phẩm nấm xanh...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Bùi Bá Bổng nhấn mạnh, ngành nông nghiệp và các địa phương phải quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo vụ lúa thu đông 2011 thắng lợi. Hiện nay, việc sản xuất lúa thu đông tại ĐBSCL thuận lợi là do nông dân rất phấn khởi gieo sạ lúa sau khi trúng mùa, trúng giá trong 2 vụ trước, nên khả năng diện tích xuống giống lúa thu đông 2011 sẽ tăng và vượt kế hoạch 600.000 ha. Tuy nhiên, các nguy cơ gây hại trong vụ lúa thu đông cũng rất lớn, nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và ảnh hưởng của nước lũ. Các địa phương cần phải hết sức quan tâm, có biện pháp phòng tránh và chủ động đối phó.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết