16/12/2016 - 13:48

Phương pháp "da kề da" có lợi cho trẻ đến khi trưởng thành

Một nghiên cứu mới của Colombia cho biết, ủ ấm trẻ sơ sinh theo "phương pháp chuột túi" – tức là mẹ ôm ấp bé da kề da, giúp tăng cường sức khỏe, phát triển não bộ và kỹ năng xã hội của trẻ khi lớn lên.

Chăm sóc bé sơ sinh bằng phương pháp chuột túi giúp tăng cường sức khỏe và trí não của trẻ sau này. Ảnh: Shutter Stock

Đây vốn là phương pháp mô phỏng cách những chú chuột túi chăm sóc con và thường được khuyến cáo áp dụng trên trẻ sinh non thay cho lồng ấp. Trong nghiên cứu, Tiến sĩ Nathalie Charpak thuộc quỹ Kangaroo ở Bogota tiến hành theo dõi hơn 700 trẻ sinh non trong giai đoạn 1993-1996. Các em được chọn ngẫu nhiên để nuôi bằng phương pháp chuột túi hoặc chăm sóc theo tiêu chuẩn bằng lồng ấp. Sau 20 năm, các nhà khoa học tiến hành so sánh lợi ích của hai phương pháp và ghi nhận nhóm các em bé được chăm sóc bằng phương pháp chuột túi có tỷ lệ chết non thấp hơn (3,5%) so với nhóm được nuôi trong lồng ấp (7,7%). Họ còn phát hiện khi trưởng thành, nhóm từng được ủ ấm bằng phương pháp chuột túi có bộ não lớn hơn và chỉ số thông minh (IQ) cũng cao hơn, nhưng ít có vấn đề về hành vi như hung hăng, hiếu động, bốc đồng so với nhóm đối chứng. Đặc biệt, họ cũng có thu nhập cao hơn 53% so với nhóm được chăm sóc bằng lồng ấp.

Tuy cách ủ ấm da kề da được biết đến từ lâu, nhưng Tiến sĩ Charpak cho biết kết quả nghiên cứu mới là bằng chứng cho thấy nuôi con kiểu chuột túi có lợi cho sức khỏe, trí não và hành vi xã hội của trẻ về lâu dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là giải pháp an toàn mà hiệu quả thay thế lồng ấp.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Telegraph, NBC)

Chia sẻ bài viết