27/07/2026 - 11:28

Phường Ninh Kiều dâng hương tri ân thân mẫu Anh hùng Phan Ngọc Hiển nhân ngày 27-7 

(CTO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại phần mộ cụ Trương Thị Cư, là thân mẫu của Anh hùng, Liệt sĩ Phan Ngọc Hiển.

Khu mộ cụ Trương Thị Cư, thân mẫu của Anh hùng, Liệt sĩ Phan Ngọc Hiển. Ảnh: DUY KHÔI

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Kiều, thắp hương tri ân cụ Trương Thị Cư. Ảnh: DUY KHÔI

Phần mộ cụ Trương Thị Cư tọa lạc trong con hẻm phía bên trái Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ hiện nay, được hậu duệ chăm sóc, nhang khói thường xuyên.

Trong bầu không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và cụ Trương Thị Cư, người mẹ hiền của Anh hùng Phan Ngọc Hiển.

Lãnh đạo phường Ninh Kiều thắp hương phần mộ cụ Trương Thị Cư. Ảnh: DUY KHÔI

Anh hùng Phan Ngọc Hiển là thủ lĩnh cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai ở Cà Mau, diễn ra vào đêm 13-12-1940. Cuộc khởi nghĩa mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (nay là Cà Mau). Thắng lợi vang dội của cuộc khởi nghĩa đến từ sự chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên, cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã bị kẻ thù đàn áp ngay sau đó, đồng chí Phan Ngọc Hiển cùng 9 đồng chí khác bị bắt, sáng 12-7-1941, chúng áp giải 10 đồng chí ra sân vận động Cà Mau tử hình.

Các đại biểu thắp nếp tri ân. Ảnh: DUY KHÔI

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa còn có đông đảo các cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Ảnh: DUY KHÔI

Anh hùng Phan Ngọc Hiển sinh năm 1910, tại rạch Cái Khế, ấp Thới Hòa, xã Thới Bình, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sự trưởng thành và những đóng góp của Anh hùng Phan Ngọc Hiển đối với cách mạng có ảnh hưởng lớn từ nền tảng gia đình. Mồ côi cha khi mới lên 3 tuổi, Anh hùng Phan Ngọc Hiển được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ cho đến khi 10 tuổi thì bà qua đời, ông được bên ngoại cưu mang, cho ăn học và từng bước trưởng thành. Ngoài biết đến với vai trò thủ lĩnh cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai, Anh hùng Phan Ngọc Hiển còn là một nhà văn, nhà báo, nhà giáo xuất sắc.

Tên của ông được đặt cho một huyện của tỉnh Cà Mau trước đây, nay đặt tên cho một xã thuộc tỉnh Cà Mau và tên nhiều trường học ở tỉnh Cà Mau, TP Cần Thơ. Tên của ông còn được đặt cho một giải thưởng văn học nghệ thuật của tỉnh Cà Mau và giải báo chí truyền thống của TP Cần Thơ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết