25/10/2010 - 20:29

Phụ nữ nhóm máu O có thể khó có con khi tuổi lớn

Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa được công bố hôm 25-10 tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Sản khoa Mỹ đang diễn ra ở Denver. Theo Tiến sĩ Edward Nejat thuộc Đại học Y Albert Einstein ở New York, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy nhóm máu của phụ nữ có thể ảnh hưởng khả năng làm mẹ.

Nhiều phụ nữ nhóm máu O thực tế vẫn có con khỏe mạnh bình thường. Ảnh: Getty Images 

Hơn 560 phụ nữ tham gia nghiên cứu đều đang điều trị hiếm muộn và ở độ tuổi trung bình dưới 45. Các nhà nghiên cứu nhận thấy chị em thuộc nhóm máu O dường như có trữ lượng trứng thấp và chất lượng trứng cũng thấp hơn so với những người thuộc nhóm máu khác. Nhận định này được rút ra sau khi họ đo hàm lượng FSH (hoóc-môn kích thích nang trong buồng trứng) trong máu của những người tham gia nghiên cứu.

Thông thường, trữ lượng trứng trong cơ thể phụ nữ giảm dần theo độ tuổi. Một bé gái mới sinh trong buồng trứng có đến 2 triệu trứng. Nhưng khi đến tuổi dậy thì, trữ lượng trứng giảm chỉ còn 400.000 và khi bước sang tuổi tứ tuần, lượng trứng còn lại chỉ vài trăm. Khi trữ lượng trứng giảm xuống mức thấp, cơ thể tiết ra FSH để kích thích các nang (trong buồng trứng) sản sinh thêm trứng. Theo các chuyên gia sản khoa, hàm lượng FSH cao là dấu hiệu chính cho thấy trữ lượng trứng thấp. Cụ thể, nếu hàm lượng FSH cao hơn 10, người nữ sẽ gặp khó khăn trong quá trình thụ thai so với những người có chỉ số FSH dưới 10. Còn với người có hàm lượng FSH cao hơn 20, khả năng vô sinh gần như chắc chắn.

Nghiên cứu của Đại học Yale và Đại học Y Albert Einstein phát hiện phụ nữ nhóm máu O có khả năng có hàm lượng FSH trên 10 cao gấp đôi so với chị em thuộc các nhóm máu khác. Các chuyên gia cũng phát hiện ở những người thuộc nhóm máu A và AB, hàm lượng FSH không tăng cao hơn mức bình thường nên trữ lượng trứng và chất lượng trứng tốt hơn.

Theo các tác giả nghiên cứu, kết quả trên cho thấy chị em thuộc nhóm máu O có nguy cơ cao cạn nguồn trứng tốt nên có thể gặp trở ngại trong quá trình thụ thai nếu quyết định sinh con muộn. Vì lý do này, những người thuộc nhóm máu O được khuyên nên cân nhắc ưu tiên thực hiện thiên chức làm mẹ trước rồi hãy theo đuổi những mục tiêu trong công việc và học tập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận trên thực tế nhiều phụ nữ nhóm máu O cũng đã sinh con thành công và ngoài hàm lượng nội tiết tố, có hàng chục yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh sản như độ tuổi, thể trọng và mức tiêu thụ rượu...

Phản ứng trước nghiên cứu của các đồng nghiệp Mỹ, Tony Rutherford, chủ tịch Hiệp hội Sinh sản Anh, cho rằng đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu chứng minh có mối quan hệ giữa nhóm máu và khả năng sinh sản. Theo ông, có nhiều hoóc-môn có khả năng dự báo nguy cơ sụt giảm trữ lượng trứng và nên được điều nghiên kỹ. Rutherford cho rằng nên tiến hành thêm nghiên cứu qui mô lớn hơn trên qui mô toàn xã hội để xác định phải chăng nhóm máu có thể quyết định khả năng sinh sản, chứ không nên chỉ dựa vào mỗi nghiên cứu ở những người bị hiếm muộn, vô sinh.

Trong khi đó, tiến sĩ Edward Nejat cho biết ông và các đồng nghiệp ở Đại học Yale đang bắt tay nghiên cứu để xác định liệu có phải phụ nữ nhóm máu O mất thời gian thụ thai lâu hơn và liệu họ có cần cậy nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

MAI NGỌC (Theo Telegraph, Daily Mail, Guardian)

Chia sẻ bài viết