03/10/2019 - 18:21

Phòng ngừa “tham nhũng vặt” từ yếu tố con người

(CT)- Chiều 3-10-2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã đến dự Hội nghị chuyên đề “Tham nhũng vặt”, thực trạng và giải pháp phòng ngừa do Ban Nội chính Thành ủy tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến tham nhũng vặt, trong đó, nguyên nhân chính là yếu tố con người, từ người đứng đầu đến người thực thi công vụ và cả những người dân có liên quan vào “quá trình giải quyết công việc” của cơ quan công quyền, nếu không có tư tưởng vững vàng, không trui rèn đạo đức sẽ dễ dẫn đến hành vi tiêu cực. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch cũng là nguyên nhân phát sinh tình trạng tham nhũng vặt. 

Để phòng ngừa tham nhũng vặt, các đại biểu cho rằng cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thật sự cầu thị. Ngoài ra, đa số các đại biểu đều cho rằng phải đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm các thủ tục rườm rà, giảm các hình thức tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ công chức, viên chức với người dân để hạn chế nhũng nhiễu. Các đại biểu đều khẳng định việc phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng; phát huy vai trò của nhân dân và phương tiện thông tin đại chúng trong phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cho rằng hành vi tham nhũng vặt nếu không được ngăn chặn kịp thời thì sẽ trở thành tham nhũng lớn. Do đó, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, từ xây dựng chính sách, hành lang pháp lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động đến những biện pháp xử lý nghiêm minh, mang tính răn đe để cán bộ công chức thực hiện tốt 3 không (không muốn tham nhũng với chế độ chính sách phù hợp, đảm bảo; không thể tham nhũng với luật pháp chặt chẽ, không còn kẽ hở và không dám tham nhũng với cơ chế răn đe, trừng trị, không dám đánh đổi)…    

S.Hà

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tham nhũng vặt