18/04/2020 - 08:11

Phối hợp phòng, chống hiệu quả tội phạm mua bán người 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, trong công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn, lực lượng Công an với vai trò chủ lực, cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa. Từ năm 2016 đến nay, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, bắt, khởi tố 2 vụ, 4 bị can về tội mua bán người, có 10 nạn nhân. So với giai đoạn 2011-2015, giảm 6 vụ (2/8), 17 bị can (4/21), 77 nạn nhân (10/87).

Phòng ngừa tội phạm hiệu quả

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ và Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Hàn Quốc (KOCUN) ký kết bản ghi nhớ thực hiện chương trình Giáo dục định hướng dành cho phụ nữ Việt Nam di cư theo diện kết hôn với nam giới Hàn Quốc giai đoạn V (2019-2021). Ảnh: MỸ TÚ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nạn nhân mua bán người chủ yếu là phụ nữ, trẻ em. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người ngày càng tinh vi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác, khó khăn về kinh tế, chính sách mở cửa, hội nhập thông thoáng trong xuất, nhập cảnh… để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng còn lợi dụng internet, mạng xã hội giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân, tổ chức du lịch, chữa bệnh… để tiếp cận, dụ dỗ, lừa người ra nước ngoài, tổ chức xuất cảnh trái phép và bán nạn nhân cho các chủ sử dụng lao động nước ngoài, hoặc cưỡng bức lao động, ép hoạt động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp. Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội; tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng… Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng triển khai các hoạt động nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm và làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép...

Công an thành phố mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị tiếp nhận, giải quyết 25 tin báo liên quan, xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng về hành vi môi giới hôn nhân trái thuần phong mỹ tục, nhập cảnh trái mục đích; giáo dục, răn đe 8 đối tượng. Lực lượng đã phát hiện, bắt, khởi tố 2 vụ. Nổi bật là triệt phá chuyên án vào ngày 5-8-2019, khởi tố 3 bị can: Bùi Thúy Thu (40 tuổi), Nguyễn Thị A Khương (22 tuổi), cùng ngụ huyện Cờ Đỏ; Dương Minh Hùng (35 tuổi), ngụ tỉnh Ninh Thuận; giải cứu 2 nạn nhân. Các đối tượng này giả làm khách đi đường ghé vào các quán cà phê có nhân viên nữ để làm quen, vẽ ra cuộc sống sung túc nơi xứ người, hứa nếu các cô gái lấy chồng Trung Quốc sẽ được hưởng 70 triệu đồng từ nhà chồng. Các đối tượng đã lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ, mỗi nạn nhân từ 210-250 triệu đồng.

Đồng hành cùng lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều hoạt thiết thực trong phòng, chống mua bán người. Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ, cho biết: “Hội tuyên truyền pháp luật, giúp hội viên nắm thủ đoạn của các đối tượng để cảnh giác. Hội còn vận động cán bộ, hội viên tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương, tiếp cận nhóm phụ nữ có nguy cơ cao bị mua bán để nắm tâm tư, nguyện vọng, tư vấn, định hướng kịp thời. Nếu phát hiện nghi vấn, báo cơ quan chức năng xử lý”.

Ngoài việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông, Hội LHPN còn phối hợp Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL tổ chức tham vấn cộng đồng, truyền thông về bạo lực giới, giới thiệu Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm, tập huấn cho nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác chuyển giao nạn nhân bị mua bán và bị bạo lực. Hội duy trì các mô hình “Quán cà phê pháp luật”, các Câu lạc bộ “Thân nhân Kiều bào Hàn Quốc” để cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, giới thiệu việc làm, học nghề... góp phần ổn định kinh tế, tránh bị tội phạm mua bán người dụ dỗ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, hòa nhập cộng đồng. Sở phối hợp thành lập thí điểm “Mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ; phối hợp thăm hỏi gia đình nạn nhân, nắm nguyện vọng, hỗ trợ vượt qua khó khăn... Năm 2019, Sở phối hợp Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL tiếp nhận 1 trường hợp nữ (21 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) bị dụ dỗ bán sang Trung Quốc và đưa nạn nhân vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Ngôi nhà bình yên thuộc trung tâm. Nạn nhân được hỗ trợ làm giấy chứng minh nhân dân, học nghề tóc, được mạnh thường quân tặng bộ dụng cụ làm tóc, có việc làm, ổn định cuộc sống.

Tăng cường hợp tác

Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam tổ chức dạy nghề tóc miễn phí, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. (Ảnh các học viên trong giờ thực hành). Ảnh: MỸ TÚ

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 138 thành phố triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch về phòng, chống mua bán người. Nổi bật là Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022....  Đơn vị còn phối hợp với Cơ quan Thường trực Chương trình 130 của Chính phủ và Quỹ UNICEF - Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống mua bán người thuộc các sở, ngành các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức tại Cần Thơ. Đồng thời  phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức 2 lớp tập huấn cho lực lượng trinh sát, điều tra viên về công tác thu thập tài liệu, chứng cứ trong điều tra tội phạm mua bán người.

Công an thành phố cử nhiều cán bộ tham gia lớp tập huấn về công tác quản lý hoạt động điều tra tội phạm mua bán người do Bộ Công an phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức tại tỉnh Nghệ An; tham gia lớp tập huấn về chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán và công tác điều tra tội phạm mua bán người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức tại TP Hồ Chí Minh; tham gia đoàn công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sang Thái Lan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, công tác phối kết hợp giữa 2 nước trong giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng di lý về nước phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Công an thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và người dân trong đấu tranh phòng ngừa mua bán người. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý xuất nhập cảnh để ngăn chặn kịp thời các đường dây, tổ chức môi giới hôn nhân trái pháp luật trên địa bàn có nguy cơ dẫn đến mua bán người. Song song đó, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước, hiệp ước, cam kết, bản ghi nhớ mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia về phòng, chống mua bán người. Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống mua bán người, nỗ lực kiềm chế tội phạm này”.

Năm 2019, Hội LHPN thành phố phối hợp Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc tổ chức dạy nghề pha chế, tin học cho cô dâu hồi hương trong khuôn khổ thực hiện dự án Việt - Hàn. Tổ chức chương trình giáo dục với 34 lớp, có 1.414 học viên, trong đó Cần Thơ có 626 học viên, định hướng cho cô dâu Việt Nam trước khi di cư sang Hàn Quốc nhằm trang bị kiến thức pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán, luật pháp của Hàn Quốc và Việt Nam, kỹ năng sống và cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng mua bán người qua hôn nhân.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết