20/04/2022 - 10:45

Phối hợp giữ gìn sự bình yên cho thành phố 

Trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, còn có sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, Công an TP Cần Thơ đã ký kết quy chế, chương trình phối hợp hoạt động thiết thực với các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp

Lãnh đạo Công an thành phố và Sở TT&TT TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp.

Lãnh đạo Công an thành phố và Sở KH&CN TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp.

Công an thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực TT&TT. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Hai đơn vị thường xuyên trao đổi, phối hợp xử lý những vấn đề liên quan, làm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh TT&TT, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên phối hợp chặt chẽ, chất lượng hơn trong hoạt động quản lý TT&TT, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm thuộc lĩnh vực liên quan”.

Thời gian qua, Sở TT&TT phối hợp Công an thành phố quản lý các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động TT&TT, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng không gian mạng vi phạm pháp luật. Sở TT&TT hỗ trợ cung cấp thông tin, thẩm định tài liệu, chứng cứ; phòng, chống tội phạm công nghệ cao; biện pháp và kinh nghiệm trong quản lý, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ mới trong TT&TT… Qua đó, phối hợp giải quyết, xử lý 77 vụ việc vi phạm pháp luật về thông tin trên mạng với 91 cá nhân; xử lý 12 vụ với 13 đối tượng về lĩnh vực báo chí. Sở thực hiện 60 lượt thẩm định, giám định tư pháp để phục vụ công tác quản lý, truy tố của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, nổi bật là nhóm “Làm Báo Sạch”, “Báo sạch” do Trương Châu Hữu Danh thiết lập và 14 đối tượng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền trên mạng xã hội.

Trước đó, giữa tháng 3-2022, Công an thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2021-2025. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên trao đổi những vấn đề liên quan công tác chuyên môn, quản lý địa bàn. Bên cạnh đó, Sở KH&CN tạo điều kiện để Công an thành phố đăng ký chủ trì thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp thành phố; cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, định hướng KH&CN, những dự án sử dụng thiết bị, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ lạc hậu có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và phát triển bền vững… để Công an thành phố nắm, phục vụ công tác nghiệp vụ”. Trong đấu tranh với việc sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, Sở KH&CN phối hợp công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ… Thời gian tới, các bên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về những vấn đề thực tiễn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành Công an, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Công tác cảnh vệ là một trong những hoạt động quan trọng của lực lượng Công an. Từ năm 2018 đến năm 2021, Công an thành phố đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 327 lượt đối tượng cảnh vệ đến làm việc tại Cần Thơ và qua Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để đến làm việc tại các địa phương vùng Tây Nam bộ. Trong quá trình thực hiện công tác này, Công an thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn. Cuối tháng 5-2021, hai bên cũng đã ký kết quy chế phối hợp. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ hỗ trợ Công an thành phố về nghiệp vụ công tác cảnh vệ, chia sẻ kinh nghiệm… để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Công an TP Cần Thơ, bên cạnh ký kết những quy chế, chương trình mới, lực lượng Công an các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp đã được ký kết trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình như: Công an và Hội Cựu chiến binh phối hợp vận động toàn dân tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an và Đoàn thanh niên phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Công an và Liên đoàn Lao động phối hợp triển khai phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động; Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bảo vệ ANTT trong trường học và cơ sở giáo dục... Công an thành phố thực hiện quy chế phối hợp với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ về công tác đảm bảo ANTT trong đồng bào dân tộc Khmer; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng… Qua các công tác phối hợp, lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen UBND TP cho các đơn vị có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen UBND TP cho các đơn vị có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Phòng ngừa tội phạm hiệu quả

Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Năm 2021, đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ về đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. Công an thành phố tham mưu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đưa 41/41 xã, thị trấn của thành phố ra khỏi danh sách xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT. Hiện thành phố không còn phường, xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp. Năm 2021 và quý I-2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 32% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 90%; nhiều loại tội phạm giết người, trộm cắp, lừa đảo… giảm sâu. Lực lượng Công an phối hợp triệt phá nhiều chuyên án lớn, được Bộ Công an, UBND thành phố khen thưởng. Nổi bật là xóa sổ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 157 tỉ đồng. Với những thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác và chiến đấu, năm 2021, Công an TP Cần Thơ vinh dự được được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua…

Để có được thành quả này, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, có sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong thành phố. Trong đó, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức; đồng thời, phổ biến thủ đoạn các loại tội phạm để người dân nắm, cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần làm trong sạch địa bàn cơ sở.

Công an thành phố thực hiện 17 nhóm mô hình (68 mô hình) “Dân vận khéo” về giữ gìn ANTT, được người dân ủng hộ, cùng tham gia, như: mô hình camera an ninh, cổng rào ANTT…  Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy vai trò hội viên thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, chia sẻ: “Từ năm 2017 đến nay, trong phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động cụ thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ của tội phạm, tệ nạn, phát huy vai trò hội viên qua các mô hình, câu lạc bộ tự quản về ANTT. Qua đó, củng cố môi trường gia đình, có biện pháp giáo dục con em, không để sa vào con đường sai trái, làm cơ sở bền vững cho công tác phòng ngừa tội phạm”.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định: “Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, chương trình, nghị quyết đã ký kết, quan tâm kiện toàn, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT cơ sở, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị giữ vững ANTT thành phố, cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết