01/02/2009 - 09:16

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ dâng hương và kỷ niệm 1969 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

* Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dâng hương Đền Hùng và phát động “Tết trồng cây đời đời ơn Bác”

Sáng 31-1 (tức mùng 6 Tết Kỷ Sửu), Huyện ủy - UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1969 năm ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Đây là lễ hội truyền thống, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần không chỉ của nhân dân trong huyện mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong cả nước.

Mở đầu lễ khai hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của hai vị nữ tướng với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường đã đem lại nền dân chủ, tự chủ cho đất nước. Phó Chủ tịch nước và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại Đền Hai Bà.

Tại lễ hội đã diễn ra nhiều trò chơi dân gian như đu đôi, bắn nỏ, kéo co, du thuyền trên hồ, hát chèo, hát sa mạc, hát bồng mạc đối nhau, bóng chuyền, bóng đá, đi kà kheo chân cao... Lễ hội tiếp tục đến hết ngày 2-2 (tức mùng 8 Tết Kỷ Sửu).

* Sáng 31-1, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã dâng hương Đền Hùng và phát động “Tết trồng cây đời đời ơn Bác”. Cùng dự có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Tại Đền Lạc Long Quân (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), nơi Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức trồng cây, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Tết trồng cây đời đời ơn Bác” là một trong những hoạt động thiết thực tốt đẹp của nhân dân ta mỗi độ xuân về. 49 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ muôn vàn kính yêu phát động Tết trồng cây với nhân dân cả nước, “việc này tốn kém ít nhưng lợi ích rất nhiều’’. Vì thế, cứ đến Tết cổ truyền của dân tộc, nhân dân ta lại hăng hái trồng cây, gây dựng phủ xanh đất trống đồi trọc; lấy việc trồng rừng, trồng cây với việc chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển rừng, trở thành nét đẹp văn hóa của nhân dân ta, góp phần làm tăng khả năng bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, lũ lụt, cải tạo môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo...”.

Chiều cùng ngày, Đoàn thắp hương tại Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa). Tối 31-1, Đoàn dự lễ khai mạc Chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2009 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào lúc 20 giờ.n

MINH NGHĨA-TẠ VĂN TOÀN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết