26/04/2014 - 21:02

Phim truyền hình Mỹ
Sức hút mạnh mẽ

Hai thám tử Martin Hart (Woody Harrelson) và Rustin Cohle (Matthew McConaughey, ảnh trái) trong "True Detective".

"How I Met Your Mother"- loạt phim truyền hình hài kịch tình huống Mỹ, được phát sóng trên kênh truyền hình CBS lần đầu tiên vào ngày 19-9-2005 và kết thúc hồi cuối tháng 3-2014- Để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối và mong mỏi phim được tiếp tục triển khai. Trước đó, "Breaking Bad" cũng làm người hâm mộ tiếc ngẩn ngơ khi kết thúc ở mùa thứ 5. Hàng loạt phim truyền hình Mỹ khác- như "Game of Thrones", "The Walking Dead", "Arrow"…- đang được đông đảo khán giả dõi theo từng tập khi lên sóng. Có thể nói, bên cạnh những "bom tấn" điện ảnh, phim truyền hình Mỹ cũng chiếm được chỗ đứng trong lòng khán giả toàn cầu.

Nhiều bộ phim kéo dài suốt mấy năm liền nhưng đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khán giả vẫn đón xem, bình luận sôi nổi trên các diễn đàn. Điển hình là: "How I Met Your Mother" (2005-2014), "Breaking Bad" (2008-2013), "The Walking Dead" (2010 đến nay), "Agents of S.H.I.E.L.D" (2013 đến nay)… Mới nhất là "True Detective" vừa lên sóng HBO vào tháng 3-2014. Chỉ mùa đầu tiên, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giản lẫn giới phê bình. "True Detective"  là câu chuyện về hai thám tử Martin Hart (Woody Harrelson) và Rustin Cohle (Matthew McConaughey) phối hợp tìm thủ phạm của vụ án giết người. Bộ phim được đánh giá đầy kịch tính, tình tiết chặt chẽ, lời thoại chỉn chu và có nhiều màn hành động đậm chất điện ảnh. Đông đảo khán giả yêu cầu nhà sản xuất nhanh chóng làm phần tiếp theo. Đáp lại sự yêu mến đó, đạo diễn Nic Pizzolatto cho biết: "True Detective" sẽ giống như tuyển tập phim hình sự. Mỗi mùa, câu chuyện sẽ khác, diễn viên cũng có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo yếu tố trinh thám hấp dẫn.

Khán giả truyền hình không ngừng mong ngóng sự trở lại của "Game of Thrones"- được chuyển thể từ tiểu thuyết "A song of Ice and Fire" của George R.R. Martin. "Game of Thrones" lên sóng hồi năm 2011, qua 3 mùa phát sóng vẫn "gây sốt", có hơn 80 quốc gia mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Phần 4 của "Game of Thrones" vừa ra mắt đầu tháng 4-2014, làm khán giả thỏa lòng. Bộ phim có nhiều kịch tính: các thế lực đã đủ mạnh để quyết trận sinh tử, nhiều nhân vật chính phải hy sinh trong cuộc chiến tranh giành vương quyền Ngai Sắt (Iron throne). Sức hút của "Game of Thrones" không chỉ đến từ sự hâm mộ tiểu thuyết "A song of Ice and Fire" mà còn bởi phim sống động, cuốn hút với cách xử lý tình tiết chặt chẽ, hình ảnh khá tốt, diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Đặc biệt, phần kỹ xảo của phim được xử lý không hề thua kém các phim điện ảnh đình đám.

Rõ ràng, phim truyền hình Mỹ vẫn có sức hút riêng đối với khán giả toàn cầu. Bằng chứng là các phim truyền hình có lượng người hâm mộ không hề nhỏ, hàng triệu lượt người theo dõi khi phim phát sóng, ở các diễn đàn, trang xã hội có không ít hội yêu mến "How I Met Your Mother", "Game of Thrones", "Breaking Bad"…Lý giải về sức hút của phim truyền hình Mỹ, các nhà phê bình cho rằng đó là do sự đa dạng trong thể loại, nội dung chân thực, đậm chất nhân văn và dàn diễn viên có thực lực. Trước hết phải nhấn mạnh đó là sự chắc tay của các biên kịch và sáng tạo của các đạo diễn. Trước kia, truyền hình Mỹ thường phân định rạch ròi, đạo diễn phải lệ thuộc vào biên kịch và nhà sản xuất, nhưng gần đây, vai trò đạo diễn được đẩy lên, có phim đạo diễn còn kiêm luôn biên kịch, như "True Detective", "Breaking Bad".

Sức hút của phim truyền hình Mỹ khiến ngày càng có nhiều đạo diễn, diễn viên điện ảnh đổ xô lên màn ảnh nhỏ, như đạo diễn David Fincher với "House Of Cards", "Utopia", đạo diễn Guilermo del Toro với "The Strain", đạo điễn Oliver Stone "The Untold History of The United State" hay diễn viên Matthew McConaughey, Bryan Cranston…

ÁI LAM
(Tổng hợp từ hollywoodreporter, imdb, nytimes)

Chia sẻ bài viết