19/06/2020 - 21:23

Hành trình đỏ ở Cần Thơ

Phấu đấu vận động 2.600 đơn vị máu 

(CT)- Sáng 19-6,  bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu (HM) tình nguyện thành phố, chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội HM “Sắc đỏ Tây Đô”, thực hiện chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VIII và tôn vinh người HM tình nguyện nhân “Ngày Quốc tế người HM 14-6”.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện thành phố Huỳnh Thanh Thảo triển khai kế hoạch.

Dự kiến Ngày hội HM sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 27-6, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (số 41, đường Cách Mạng Tháng Tám), phấn đấu tiếp nhận ít nhất 800 đơn vị máu. Ngoài số lượng máu tiếp nhận tại Ngày hội của thành phố, Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện các quận, huyện cũng tổ chức các điểm tiếp nhận máu tại các địa phương, với lượng máu tiếp nhận khoảng 1.800 đơn vị.

Ngày hội cũng diễn ra Lễ tôn vinh người HM tình nguyện; giao lưu với cá nhân, hộ gia đình HM nhiều lần, bệnh nhân truyền máu; thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh về máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Tại cuộc họp, đại biểu thảo luận các vấn đề về địa điểm, cách thức tổ chức, công tác truyền thông, an ninh trật tự… Sau khi các nghe ý kiến, bà Võ Thị Hồng Ánh lưu ý: Các đơn vị tổ chức Ngày hội HM tạo sức lan tỏa nét đẹp HM trong cộng đồng. Đồng thời phải sắp xếp chương trình hợp lý, tổ chức tốt khâu tiếp nhận máu để người HM không phải chờ đợi lâu; phấn đấu lượng máu tiếp nhận đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu, điều trị.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết