30/06/2022 - 07:23

Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt trong công tác đối ngoại nhân dân 

(CT) - Ngày 29-6-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho Chủ tịch Liên hiệp cùng tập thể đơn vị.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho Chủ tịch Liên hiệp cùng tập thể đơn vị.

6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp và các Hội hữu nghị (HHN) thành viên đã tiếp 24 đoàn khách quốc tế; tham dự cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp và làm việc với 7 đoàn công tác ngoại giao đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị ngoại giao. Trong bối cảnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nhất là do đại dịch COVID-19, Liên hiệp vẫn tranh thủ nguồn lực viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài để thực hiện 6 dự án, chương trình; đồng thời vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm các dự án mới, với tổng giá trị thực hiện và vận động trên 3,2 tỉ đồng. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại ngày càng đổi mới về nội dung lẫn hình thức.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp cùng tập thể đơn vị, Phòng Nghiệp vụ Liên hiệp vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết