25/09/2016 - 18:08

Phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

(CT) - Công an, Hội Người cao tuổi và Hội Nông dân TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020. Đến dự có Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao Bằng khen UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm giữa các đơn vị.

Với phương châm "Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở" 5 năm qua, các đơn vị ký kết thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các đơn vị phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, người dân sống và làm việc theo qui định pháp luật, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, người dân đã cung cấp trên 13 ngàn nguồn tin giá trị, giúp công an triệt phá kịp thời hàng trăm vụ việc. Công an, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân xây dựng, củng cố trên 200 mô hình "dân vận khéo" hoạt động mang lại hiệu quả cao như: "Cổng rào an ninh trật tự"; mô hình "3 không" (không tội phạm, ma túy, mại dâm"; "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng"; "Hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đối với người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú trên địa bàn"… Hội Người cao tuổi có phong trào Tuổi cao gương sáng, Hội Nông dân tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý với nhiều câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hội viên; vận động hàng chục ngàn hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa và cam kết không để con em và người thân vi phạm pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm đánh giá cao sự phối hợp giữa 3 đơn vị trong phòng, chống tội phạm, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí lưu ý thời gian tới, các đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng chất, củng cố các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo để có biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm giữa 3 đơn vị được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND TP, Công an TP.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết